Tôn vinh những thầy thuốc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp vì sức khỏe nhân dân

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019), nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh, cổ vũ, động viên đội ngũ y, bác sĩ tích cực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Ngày 26/2, nhiều tập thể, cá nhân là các thầy thuốc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp vì sức khỏe nhân dân của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh đã được vinh danh nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Cụ thể, 4 tập thể gồm Khoa Ngoại tiết niệu, Khoa Tim mạch can thiệp, Khoa Thận nhân tạo, Khoa Cấp cứu được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. 7 tập thể và 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Vì sức khỏe nhân dân vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngoài ra, hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được tặng thưởng Bằng khen, Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân trong dịp này.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng quà cho các Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân đã nghỉ hưu. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, những cá nhân, tập thể được vinh danh hôm nay đã đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sỹ cũng đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Là bệnh viện hạng đặc biệt duy nhất ở khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có quy mô 1.800 giường bệnh với 72 khoa, phòng được giao nhiệm vụ khám, chữa bệnh và điều trị cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh từ 5.000-6.000 lượt bệnh nhân. Với việc phát triển các trung tâm chuyên sâu như tim mạch, ung bướu... Bệnh viện Chợ Rẫy đang không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trở thành bệnh viện hàng đầu trong cả nước và khu vực về chăm sóc y tế và đào tạo thực hành y khoa, đem lại sự hài lòng và tin tưởng cho người bệnh trong nước và cả người nước ngoài.

Cũng trong ngày 26/2, Đoàn đại biểu UBND TP Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến dẫn đầu đã đến thăm bác sỹ, gia đình bác sỹ nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đoàn đã đến thăm bác sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1; đến thắp nén nhang tưởng nhớ công ơn đóng góp của bác sỹ, Nhà giáo Nhân dân, nhà báo Trần Hữu Nghiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường Cán bộ Y tế Trung ương.

* Tại buổi họp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đánh giá cao nỗ lực vượt khó của đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân, tạo sự hài lòng của người bệnh đối với thầy thuốc, với cơ sở khám, chữa bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận mong muốn đội ngũ y, bác sĩ trong tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Bác Hồ đã trao tặng “Lương y như từ mẫu”.

Thầy thuốc ưu tú - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận Lê Minh Định cho biết: Những năm qua, ngành Y tế tỉnh luôn nỗ lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nỗ lực thực hiện đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên bệnh viện hạng I, quy mô 1.000 giường bệnh. Đồng thời, triển khai thực hiện đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2017-2015; tăng cường hoạt động y tế dự phòng; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của viên chức y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Qua đó, đã và đang mang lại hiệu quả tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng cao.

Được sự hỗ trợ của Bộ Y tế, đề án 1816 và đề án Bệnh viện vệ tinh cũng như sự hỗ trợ tích cực của các bệnh viện tuyến trên, ngoài cơ sở, trang thiết bị được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ tuyến y tế cơ sở trên địa bàn, đặc biệt là ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước được nâng cao, tinh thần và trách nhiệm của người thầy thuốc cũng đã thay đổi rõ nét, góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.   

Đội ngũ y, bác sĩ ở tỉnh không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng, thực hiện được nhiều kỹ thuật mới như: kỹ thuật tim mạch can thiệp; kỹ thuật cấy ghép Implant và chỉnh nha; phẫu thuật ghép động mạch kheo bị đứt lìa ở chân; mổ trượt đốt sống thắt lưng; thoát vị đĩa đệm; phẫu thuật tán sỏi nội soi niệu quản bằng Laser… nhờ đó đã giảm được áp lực cho bệnh viện tuyến trên.    

Ông Lê Minh Định cho biết thêm, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Ninh Thuận trong năm 2019 là, tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, truyền thông giáo dục về an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa số vụ và số người mắc ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; cải tiến chất lượng bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở…

Dịp này, Bộ Y tế đã trao Kỷ niệm chương cho 16 cá nhân trong và ngoài ngành Y tế vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương.

* Chiều 26/2, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 15 năm ngày thành lập ngành Y tế tỉnh Hậu Giang (2004 - 2019).

Phát biểu chúc mừng các thầy thuốc nhân ngày 27/2, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang biểu dương những thành tựu của ngành Y tế và cho rằng, qua 15 năm, ngành Y tế tỉnh có nhiều bước phát triển, số bác sĩ, tỷ lệ dược sĩ, điều dưỡng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng theo từng năm thể hiện sự nỗ lực của ngành y tế trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện y tế thông minh, khẩn trương tinh gọn bộ máy, xây dựng hệ thống y tế hoàn thiện theo hướng chuyên khoa, chuyên sâu. Bên cạnh đó tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tiếp tục chấn chỉnh phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm với công việc, tận tụy với bệnh nhân.

Đồng thời chú trọng phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, xây dựng mô hình bác sĩ gia đình, tích cực ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, khám, chữa bệnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ y tế phát huy hết năng lực.

Sau 15 năm thành lập, ngành Y tế tỉnh Hậu Giang có 505 bác sĩ (tăng gần 300 bác sĩ so với năm 2004); tỷ lệ bác sĩ đạt 7,27/10.000 dân; tỷ lệ dược sĩ 1,8/10.000 dân; tỷ lệ điều dưỡng đạt 10,4/10.000 dân; tỷ lệ bác sĩ/giường bệnh đạt 0,17; số giường bệnh/10.000 dân đạt 29,27; 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác thường xuyên. Đến nay, Hậu Giang có 100% trạm y tế xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020.

Dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế năm 2018 và tặng Bằng khen cho 4 tập thể lao động xuất sắc.

Pv TTXVN tại các địa phương
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng 26/2/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, phát động phong trào thi đua yêu nước và đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân ngành Y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN