Ai Cập và Mỹ tập trận chung 'Ngôi sao sáng'

Đài truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin, ngày 8/9, cuộc tập trận chung Ai Cập - Mỹ với tên gọi "Ngôi sao sáng" đã diễn ra tại căn cứ quân sự ở tỉnh Alexandria của Ai Cập.

Cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 20/9 với sự tham gia của các lực lượng trên bộ, hải quân và không quân của Ai Cập, Mỹ, Anh, Pháp, Italy, Hy Lạp, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Jordan.

Ngoài ra, còn có 16 quốc gia đóng vai trò là quan sát viên. Người phát ngôn Quân đội Ai Cập nêu rõ các các cuộc tập trận này sẽ góp phần tăng cường quan hệ chiến lược và an ninh giữa Ai Cập và Mỹ.

Các cuộc tập trận quy mô lớn này bắt đầu từ năm 1981 và được tổ chức hai năm một lần cho đến khi bị đình chỉ vào năm 2009. Sau 8 năm trì hoãn, cuộc tập trận Ngôi sao sáng đã được nối lại năm 2017, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ủng hộ người đồng cấp Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi.

Kể từ khi Ai Cập ký hiệp ước hòa bình do Mỹ bảo trợ với Israel vào năm 1979, Cairo nhận được mỗi năm 1,5 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế từ Washington. Năm ngoái, Washington đã đình chỉ một phần viện trợ, tương đương 300 triệu USD, cho Ai Cập song chính quyền Tổng thống Trump đã giải ngân 195 triệu USD vào cuối tháng 7 vừa qua.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga công bố chi tiết về cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử
Nga công bố chi tiết về cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/9 cho biết giai đoạn thực sự của cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay của nước này mang tên Phương Đông-2018 sẽ được diễn ra ở 9 thao trường và 3 vùng biển, gồm Biển Nhật Bản, biển Bering và Okhotsk từ ngày 11-17/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN