Estonia dừng cuộc tập trận của NATO sau sự cố phóng tên lửa lúc diễn tập

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Juri Luik ngày 9/8 đã ra lệnh ngừng cuộc diễn tập trên không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại quốc gia này trong khi chờ kết quả điều tra vụ một máy bay chiến đấu Tây Ban Nha sơ suất bắn một tên lửa trong quá trình diễn tập.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Eurofighter của Tây Ban Nha bay trình diễn tại một buổi triển lãm hàng không ở Vigo. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Luik cho biết phía Tây Ban Nha đã xin lỗi và bày tỏ rất tiếc về vụ việc xảy ra hôm 7/8 vừa qua. Thủ tướng Estonia Juri Ratas ngày 8/8 đã trao đổi với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và bày tỏ quan ngại của quốc gia Baltic này về vụ “tai nạn nghiêm trọng”.       

Trong quá trình diễn tập ngày 7/8, một máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha  đã phóng một tên lửa AMRAAM có tầm bắn lên tới 100 km. Các chuyên gia cho rằng tên lửa có thể đã rơi xuống một khu vực bảo tồn thiên nhiên ở phía Đông vùng Jogeva, gần biên giới giữa Estonia và Nga, hoặc đã được kích hoạt chế độ tự hủy và nổ trên không phận Estonia. Không có thông báo về trường hợp thương vong nào sau sự cố.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga phản đối cuộc tập trận của NATO tại Gruzia
Nga phản đối cuộc tập trận của NATO tại Gruzia

Nga không đồng tình với Gruzia rằng cuộc tập trận "Đối tác xứng tầm 2018" (Noble Partner 2018) nhằm thúc đẩy ổn định và an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN