Mỹ và Qatar bắt đầu đợt huấn luyện quân sự chung

Ngày 21/3, hãng thông tấn Qatar đưa tin Lực lượng vũ trang Qatar và quân đội Mỹ đã bắt đầu đợt huấn luyện quân sự mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ, cách thủ đô Doha, Qatar 35 km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo chỉ huy cuộc tập trận bên phía Qatar, đợt huấn luyện được chia làm 7 giai đoạn, bao gồm lên kế hoạch cũng như kiểm soát và đánh giá tình hình của các lực lượng vũ trang.

Một tờ báo địa phương cho biết qua cuộc tập trận này, Mỹ và Qatar có thể đánh giá về năng lực đáp trả của hai nước trước mối đe dọa an ninh xuyên quốc gia.

Hiện Qatar là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở khu vực Trung Đông, cùng với hơn 10.000 quân nhân Mỹ và khoảng 72 máy bay F-15. Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh, Qatar và Mỹ đã tổ chức một số cuộc tập trận chung trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác quân sự lâu dài giữa hai nước.

Phương Oanh (TTXVN)
Mỹ và Qatar có kế hoạch mở rộng căn cứ Al-Udeid
Mỹ và Qatar có kế hoạch mở rộng căn cứ Al-Udeid

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tin của hãng thông tấn nhà nước Qatar (QNA) ngày 24/7 cho biết Mỹ và Qatar có kế hoạch mở rộng Al-Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất ở vùng Vịnh mà Mỹ sử dụng trong các chiến dịch chống những phần tử thánh chiến cực đoan, cũng như đã thảo luận về việc chuyển căn cứ này thành cơ sở “thường trực” của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN