Nga diễn tập hải quân ngoài khơi bờ biển Syria

Theo Thông báo hàng không (NOTAM) ngày 6/7, các tàu chiến của lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải trong phiên chế Hải quân Nga sẽ tổ chức diễn tập bắn tên lửa ngoài khơi bờ biển Syria.

Tên lửa hành trình Kalibr rời khỏi bệ phóng. Ảnh: EPA/TTXVN

NOTAM nhấn mạnh một khu vực ở phía Đông Địa Trung Hải giữa bờ biển Syria và đảo Cyprus đối diện cảng Tartus sẽ được dành riêng cho các cuộc diễn tập phóng tên lửa của Hải quân Nga. Khu vực này sẽ đóng cửa không phận từ 10h đến 18h trong các ngày 11, 12, 18, 19, 25 và 26/7 (theo giờ Moskva).

Lực lượng đặc nhiệm thường trực của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải có thể bao gồm từ 10 - 20 tàu chiến và các tàu hỗ trợ tùy thuộc vào nhiệm vụ được giao. Các tàu chiến được trang bị các loại vũ khí chính xác phải có mặt trong đội tàu chiến Địa Trung Hải của Nga. Đặc biệt, khinh hạm Đô đốc Essen thuộc Dự án 11356 được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK đã từ Địa Trung Hải trở về cảng Sevastopol hôm 30/6 vừa qua.

Trước đó, theo thông báo từ bộ phận báo chí Hạm đội Biển Đen của Nga hôm 18/6, các tàu hộ tống nhỏ mang tên lửa Grad Sviyazhsk và Veliky Ustyug thuộc Dự án 21631 cũng được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK đã rời Sevastopol và đang trên đường tới Địa Trung Hải.

TTXVN/Báo Tin tức
Quân khu miền Đông Nga diễn tập quân sự quy mô lớn
Quân khu miền Đông Nga diễn tập quân sự quy mô lớn

Cơ quan báo chí sở tại ngày 18/4 đưa tin hơn 2.500 quân nhân thuộc Quân khu miền Đông của Nga đang tham gia các cuộc diễn tập chiến thuật quân sự quy mô lớn trên đảo Kuril.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN