Nhân Ngày Biên phòng toàn dân 3/3:

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cấp ủy, chính quyền xây dựng biên giới vững chắc

Ngày 22/2, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ đã chúc mừng và biểu dương những chiến công của các thế hệ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong những năm qua. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị thời gian tới Bộ đội Biên phòng Lai Châu cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xây dựng biên giới vững chắc.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác biên phòng. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phát huy trách nhiệm và sức mạnh toàn dân, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Trước tình hình thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thời gian tới cần tập trung: quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; Phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền xây dựng khu vực biên giới vững về chính trị, giàu kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng; xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp, lấy nhân dân làm chủ thể, bộ đội biên phòng làm lòng cốt.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các sự việc, ko để đột xuất bất ngờ; tăng cường đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội pham; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tích cực triển khai các mô hình kinh tế giúp dân khu vực biên giới; tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng vững mạnh; vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về quân sự, am hiểu về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác biên phòng. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 60 năm Ngày Bộ đội biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Phát huy truyền thống 60 năm Bộ đội Biên phòng Việt Nam, lực lượng Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, chặt chẽ các mặt công tác biên phòng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phư­ơng thực hiện tốt công tác biên phòng, công tác quản lý địa bàn, quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới, công tác đối ngoại biên phòng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu Giàng Páo Mỷ đã trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Đại tá Đào Quang Mạnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đại tá Nguyễn Văn Tuất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu. UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen 21 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Việt Hoàng (TTXVN)
Bộ đội biên phòng sẽ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
Bộ đội biên phòng sẽ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

Sáng 15/2, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019) và trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN