Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo vùng bán đảo Cà Mau

Việc đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo là cần thiết vì vùng bán đảo Cà Mau có tiềm năng phát triển kinh tế năng động, đang phải chịu tác động kép của biến đổi khí hậu

Chú thích ảnh
Cà Mau với nhiều lợi thế lớn về phát triển điện gió, điện mặt trời. Ảnh: TTXVN

Ngày 26/11, UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Tổ chức Hợp tác phát triển Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức buổi Tọa đàm “Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại bán đảo Cà Mau trong bối cảnh mới”.

Tại buổi tọa đàm, các địa biểu đã giới thiệu các tham luận và trao đổi xoay quanh các vấn đề về tiềm năng phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại vùng bán đảo Cà Mau với nhiều lợi thế lớn về phát triển điện gió, điện mặt trời, thông qua nhóm tư vấn của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, giới thiệu về một số loại máy phát điện gió cỡ trung phù hợp với địa bàn vùng bán đảo Cà Mau…

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng gay gắt, tác động mạnh đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng bán đảo Cà Mau nói riêng cho thấy, phát triển năng lượng sạch đang là xu thế cần thiết để hạn chế tác động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Trong khi lợi thế, tiềm năng nguồn cung và cầu năng lượng của vùng đảo là rất lớn với hơn 400km bờ biển thuộc các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau với bãi bồi rộng hàng trăm ngàn hécta có thể phát triển điện gió rất thuận lợi và trên thực tế các địa phương đã triển khai một số dự án điện gió có hiệu quả.

Ông Phạm Ngọc Minh, Giám đốc Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia phục vụ phát triển vùng Tây Nam bộ cũng cho rằng, việc phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo hiện nay tại vùng bán đảo Cà Mau có nhiều thuận lợi khi Chính phủ, các bộ, ngành đã có những chính sách, quyết định, định hướng và phê duyệt quy hoạch cho cả vùng và từng địa phương trong việc phát triển điện gió, điện mặt trời cũng như khuyến khích, kêu gọi các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào các địa phương trên lĩnh vực năng lượng tái tạo và bước đầu đã thu được kết quả khả quan.

Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, hiện thế giới quan tâm nhất là làm thế nào giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng tái tạo, bền vững; Việt Nam cũng đã cam kết đến năm 2030 giảm 8% lượng phát thải nhà kính.

Việc đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo là cần thiết vì vùng bán đảo Cà Mau có tiềm năng phát triển kinh tế năng động, đang phải chịu tác động kép của biến đổi khí hậu; việc đánh giá đúng tiềm năng, thực trạng phát triển các dạng năng lượng tái tạo tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng cùng với những chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo sẽ là tiền đề để có những giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn năng lượng bền vững này, cũng là giải pháp hỗ trợ các địa phương trong vùng có thể liên kết vùng để phát triển trên các lĩnh vực; trong đó có năng lượng tái tạo…

Quy hoạch của Bộ Công Thương từ năm 2014 - 2016 đã phê duyệt Sóc Trăng có 3 vùng phát triển điện gió tại các huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu với tổng diện tích vùng ven biển là 37.340ha, thuận lợi lắp đặt cho 13 nhà máy điện gió với tổng công suất khoảng 1.470MW; trong khi tỉnh Bạc Liêu cũng đã được phê duyệt các vùng phát triển điện gió ven biển với tổng diện tích khoảng 37.600ha, công suất trên 2.500MW và lớn nhất là Cà Mau với hơn 90.000 ha để phát triển điện gió ở các địa phương ven biển với tổng công suất dự kiến trên 3.600MW.

Trung Hiếu (TTXVN)
Phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo vì một thế giới 'xanh'
Phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo vì một thế giới 'xanh'

Hội thảo "Tích hợp nguồn điện năng lượng tái tạo: Thách thức và Công nghệ", do Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) và ABB phối hợp tổ chức ngày 7/9/2018, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý... bởi đề cập tới một vấn đề rất được quan tâm hiện nay:  Phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo (NLTT) để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN