Tăng cường đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển, buôn bán ma túy qua biên giới

Gần đây, tình trạng vận chuyển ma túy từ khu vực ngoại biên phía Lào qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum, Việt Nam) tăng mạnh. Lực lượng chức năng đã tăng cường công tác đấu tranh, tuy nhiên hoạt động phạm pháp này chưa có dấu hiệu thuyên giảm. 

Theo lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, do sự đấu tranh quyết liệt và triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy xuyên quốc gia cả trên bộ và trên biển từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Thành phố Hồ Chí Minh, gần đây hoạt động của các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy từ biên giới qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y kiểm tra phương tiện và hàng hóa xuất, nhập cảnh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Lợi dụng địa hình khu vực biên giới rộng, chủ yếu là núi cao, rừng rậm, có nhiều lối mòn qua biên giới, dân cư thưa thớt, trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế… các đối tượng đã thuê người mang hàng về Việt Nam. Vì thế, công tác kiểm soát, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển, buôn bán ma túy qua khu vực biên giới Kon Tum - Lào gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Sỹ, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, khó khăn nhất là do điều kiện địa hình nơi đây có nhiều đường đèo, đường tạm của người dân. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, sương mù, nắm bắt các quy luật tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng để vận chuyển trái phép hàng cấm qua biên giới.

Đặc biệt, tại khu vực cửa khẩu, phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi hơn như gia cố thêm thùng hàng trên các phương tiện để cất giấu; lợi dụng sơ hở trong việc soi, chiếu hành lý của các cơ quan chức năng, để vận chuyển ma túy. Từ năm 2018 đến tháng 5/2019, lực lượng chức năng đã thực hiện 4 chuyên án và 4 vụ án ma túy lớn bị phát hiện với 18 đối tượng bị bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 4 kilôgam ma túy tổng hợp, hơn 125.900 viên ma túy tổng hợp, gần 3,4 gram heroin cùng nhiều tang vật khác. 

Trước tình hình gia tăng tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy từ khu vực ngoại biên qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn hoạt động này. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung công tác nắm tình hình từ khu vực ngoại biên, tập trung soi chiếu, kiểm tra người và phương tiện thông quan qua khu vực cửa khẩu; tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát dọc hai bên cánh gà cửa khẩu và khu vực đường biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sỹ, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết: Trong thời gian tới, Trạm cử các lực lượng trinh sát nắm tình hình ngoại biên, nghiên cứu về âm mưu, phương thức hoạt động của các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy.

Bên cạnh đó, Trạm phối hợp với lực lượng Hải quan kiểm tra phương tiện, lô hàng các thông tin liên quan đến người, phương tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu để đề phòng các đối tượng có thể cất giấu, vận chuyển, gia cố thùng hàng; sử dụng các phương tiện để soi chiếu hành lý, kiện hàng, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ nhằm kịp thời bắt giữ các loại tội phạm về ma túy.

Song song với công tác kiểm soát chặt chẽ của lực lượng Biên phòng, ngành Hải quan Kon Tum triển khai nhiều biện pháp nhằm phát hiện các hành vi vận chuyển ma túy thông qua đường chính ngạch trong các lô hàng hóa, phương tiện...

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: Để ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển mặt hàng ma túy qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Chi cục đã bố trí tại các đầu barie xuất nhập cũng như trong các khu vực kiểm tra, kiểm soát giám sát các camera giám sát chặt chẽ trong quá trình giám sát làm thủ tục các phương tiện qua lại. Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng tại khu vực cửa khẩu để kiểm tra hành khách đi trên xe khách, xe du lịch, xe hàng hóa, yêu cầu hành khách đưa hành lý vào soi chiếu.

Quang Thái (TTXVN)
Chặt 'mắt xích' buôn bán ma túy và vũ khí từ Lào về Việt Nam
Chặt 'mắt xích' buôn bán ma túy và vũ khí từ Lào về Việt Nam

Ngày 6/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN