Chú của Nadal tiết lộ kế hoạch giải nghệ của tay vợt số 2 thế giới

Theo cựu HLV Toni Nadal, với tình hình chấn thương như hiện nay, Rafael Nadal chỉ còn chơi quần vợt đỉnh cao được 2 - 3 năm nữa.

Chú thích ảnh
Nadal liên tiếp tuyên bố phải bỏ cuộc vì những chấn thương. Ảnh: Erosport

Nadal kết thúc mùa giải 2018 trong thất vọng. Anh không giành được những kết quả khả quan và để Djokovic soán ngôi số 1 thế giới. Nguyên nhân chính khiến Nadal tụt dốc ở giai đoạn nước rút chính là do ảnh hưởng của chấn thương.

Mùa giải 2019 của Nadal tiếp tục bị gián đoạn bởi chấn thương đầu gối. Tay vợt số 2 thế giới đã phải rút lui khỏi giải Brisbane International, do dính chấn thương hồi đầu năm. Mới đây, tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha bỏ lỡ cả bán kết India Wells gặp đối thủ lớn Federer.

Những giải đấu trên mặt sân cứng không phải là sở trường của Nadal, nhưng việc anh phải nghỉ thi đấu bởi chấn thương cho thấy tay vợt này đã xa thời kỳ đỉnh cao phong độ. Thậm chí, ông chú Toni cũng phải nhận định, những chấn thương kiểu này sẽ khiến Nadal sớm phải gác vợt sớm. Ông là người đã từng có nhiều năm làm huấn luyện viên, nên hiểu rõ hơn ai hết.

Chú thích ảnh
Ông Toni đã rất nhiều lần phải chứng kiến chấn thương của Nadal. Ảnh: Eurosport
“Nadal muốn thi đấu đỉnh cao thêm một vài năm nữa. Tuy nhiên, điều đó phải tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe. Nếu cơ thể không cho phép, Nadal buộc phải giải nghệ” - HLV Toni Nadal

Trả lời báo chí Tây Ban Nha, ông Toni cho biết: Điều quan trọng nhất trên sân là phải tôn trọng đối thủ. Dù gặp những vấn đề thể lực, nhưng Nadal vẫn đang thi đấu tiếp và không biết có thể kéo dài được đến bao giờ. Có lẽ chỉ 2 - 3 năm nữa, tôi sẽ phải nói với Nadal rằng, cháu không phải một VĐV chuyên nghiệp nữa, mà là một người bị thương chơi quần vợt. Đó sẽ là thời khắc khó khăn nhất của tôi.

Nhiều năm qua, ông Toni cố gắng giúp cho Nadal hiểu được rằng, chấn thương là một phần của thể thao. Người chú của Nadal từng nói rằng: "Cậu ấy có tinh thần thi đấu kiên cường. Nhưng đôi khi, bản thân cậu ấy gục ngã, phải chấp nhận nó".

Chú thích ảnh
Chấn thương Nadal gặp phải tại bán kết India Wells 2019. Ảnh: Reuters

Ông Toni cũng chia sẻ, ông cũng bất ngờ khi những tay vợt đã lớn tuổi, nhưng vẫn thi đấu và đạt được nhiều thành công đến vậy. “Các tay vợt trẻ, nhưng lại không giành được ngôi vị. Tôi đã chứng kiến nhiều tay vợt trẻ thi đấu với Nadal, Djokovic hay Federer, nhưng vẫn không thể thắng. Ở thời của tôi, những tay vợt xuất sắc ở độ tuổi 21 - 23. Nhưng hiện tại, tay vợt xuất sắc nhất lại là các tay vợt có độ tuổi 29 - 30, 30 - 32, thậm chí 36 - 37 tuổi”.

Nadal đã thi đấu 49 trận trong năm 2018 và có được 45 chiến thắng, cùng với đó là 5 danh hiệu trước khi tay vợt này gặp phải chấn thương đầu gối, cơ bụng và mắt cá chân.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, hầu như mùa giải nào Nadal cũng gặp chấn thương. Năm 2003, Rafa bắt đầu gặp chấn thương ở khuỷu tay, sau đó là các chấn thương dây chằng, cổ tay, lưng và đầu gối. Dù chấn thương đeo bám, tay vợt này vẫn có sự trở lại ngoạn mục với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ.

Theo thông tin từ Liên đoàn quần vợt nam thế giới (ATP), tay vợt số 2 thế giới đang trong giai đoạn tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nadal vẫn đang nỗ lực tập luyện tại quê nhà Mallorca (Tây Ban Nha).

Chú thích ảnh
Chấn thương đeo đẳng khiến Nadal phải bỏ giải giữa chừng một cách đáng tiếc. Ảnh: Reuters

Mùa giải trên sân đất nện sắp bắt đầu. Giải đấu lớn Roland Garros (Pháp mở rộng) sẽ diễn ra từ ngày 26/5 - 9/6. Đây là cơ hội để “Vua sân đất nện” Nadal có thể chinh phục thêm chức vô địch Grand Slam cho sự nghiệp của mình. Nadal sẽ phải nỗ lực tập luyện từ giữa tháng 4 để có thể thi đấu tốt từ giải đấu đầu tiên của mùa giải đất nện là Monte Carlo Masters, Barcelona Open…, “Bò tót” sẽ phải bảo vệ 4.680 điểm anh giành được ở giai đoạn sân đất nện mùa giải trước. Đây sẽ là thử thách đáng kể cho thể lực đang được cho là không được tốt của tay vợt người Tây Ban Nha.

Nadal được chú Toni tập cho chơi quần vợt từ khi 3 tuổi. Hai chú cháu được xem là một trong những mối hợp tác thành công nhất trong lịch sử quần vợt. HLV Toni góp công vào thành tích 16 lần vô địch Grand Slam và giành HCV Olympic 2008 của “Vua sân đất nện”. Ông nổi tiếng là một HLV nghiêm khắc, tạo ảnh hưởng để Nadal trở thành tay vợt dẻo dai về thể lực và có tâm lý chiến đấu mạnh mẽ.
Minh Tuệ/Báo Tin tức
Hạ Nadal, Djokovic đi vào lịch sử Australian Open với 7 lần vô địch
Hạ Nadal, Djokovic đi vào lịch sử Australian Open với 7 lần vô địch

Djokovic đã đánh bại Nadal trong trận chung kết Australian Open 2019 diễn vào chiều nay 27/1 với tỷ số 3-0 (3-6, 2-6, 3-6). Đây đã là lần thứ 7 tay vợt người Serbia lên ngôi vô địch ở Australian Open - qua đó trở thành tay vợt đăng quang giải đấu này nhiều lần nhất trong lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN