Nadal lại vô địch giải đấu lớn trên sân đất nện, chú Toni sẵn sàng đi huấn luyện Djokovic

Trong cơn mưa nhẹ tại Barcelona, Rafael Nadal đã cho thấy sự tự tin trên mặt sân đất nện khi thắng nhanh Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-1 để lần thứ 11 vô địch Barcelona mở rộng.

Nadal trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: AP

Với một tay vợt 19 tuổi, vào được tới chung kết Barcelona mở rộng đã là một thành công. Và vì vậy, để thua ông vua đất nện Rafael Nadal một cách dễ dàng trong trận chung kết giải đấu ATP đầu tiên cũng không phải là điều gì quá nặng nề với tay vợt Hy Lạp Stefanos Tsitsipas.

Chiến thắng này giúp Nadal lập thêm kỷ lục cá nhân, 11 lần vô địch giải đấu tại Barcelona.

Xem clip diễn biến của trận chung kết Barcelona mở rộng:



Trong khi đó, tay vợt trẻ thứ 2 thế giới có mặt trong Top 100 ATP (chỉ nhiều tháng hơn tay vợt người Canada Denis Shapovalov), Tsitsipas trước đó cũng có thành tích rất tốt khi loại cả tay vợt số 7 thế giới Dominic Thiem ở tứ kết và 11 thế giới Pablo Carreno Busta ở bán kết.

Tsitsipas chia sẻ, với anh, thi đấu cùng Nadal giống như nhận được một khóa học quần vợt miễn phí. Không chỉ khác biệt về đẳng cấp, Tsitsipas còn gặp phải sức ép tâm lý khi toàn bộ khán giả trên sân đều cổ vũ cho tay vợt người Tây Ban Nha.


Vì thế, trận đấu kết thúc nhanh chỉ sau 78 phút và Nadal có trận thắng thứ 19 liên tiếp không thua một séc đấu nào trên mặt sân đất nện.

Thử thách tiếp theo của Nadal sẽ là Madrid Masters, giải đấu cũng trên sân đất nện nhưng tay vợt 31  tuổi mới chỉ vô địch 5 lần.

Ở vào thời điểm không ai có thể vượt qua Nadal trên mặt sân đất nện, cựu HLV anh, chú Toni Nadal bày tỏ niềm vui thích nếu được huấn luyện đối thủ lớn của chính cháu mình Novak Djokovic.

Vào thời điểm hiện tại, Djokovic đang không có HLV và hầu như toàn bộ ban huấn luyện. Anh cũng đang gặp vô số khó khăn trên mặt sân đất nện trong khi Pháp mở rộng đã đến rất gần vào tháng 6 này.

Trong khi đó, chú Toni cũng đã rời bỏ vị trí HLV chính của Rafa vào cuối mùa giải 2017 để về tập trung cho công việc huấn luyện thế hệ trẻ tại học viện quần vợt của cháu. Huấn luyện cháu từ năm 4 tuổi, ông Toni đã giúp Nadal giành tới 16 Grand Slam.

Trả lời báo chí, ông Toni Nadal cho biết: “Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng nếu nó có thực thì tôi sẽ không thể từ chối Djokovic: anh ấy là một trong những tay vợt số 1. Có thể là sẽ không gắn bó suốt đời như cháu tôi nhưng sẽ rất hạnh phúc nếu được hợp tác với Djokovic trong ít nhất là một giải đấu. Huấn luyện cho Djokovic cũng giống như huấn luyện cho Barca, Madrid trong bóng đá vậy".

Minh Tuệ/Báo Tin tức
 ‘Hủy diệt’ Garcia-Lopez, Nadal thẳng tiến vào tứ kết Barcelona Open
‘Hủy diệt’ Garcia-Lopez, Nadal thẳng tiến vào tứ kết Barcelona Open

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đồng thời là hạt giống số 1 của giải tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên sân đất nện, khi đánh bại tay vợt người đồng hương hiện đang xếp hạng 69 thế giới Guillermo Garcia-Lopez với tỷ số 2-0 (6-1, 6-3) ở vòng 3 Giải quần vợt Barcelona Open 2018, để tiến vào tứ kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN