20 quan chức Bộ Tài chính Indonesia có mặt trên máy bay gặp nạn

Bộ Tài chính Indonesia cho biết có 20 quan chức nước này ở trên chuyến bay của hãng hàng không Lion Air vừa gặp nạn.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Lion Air được cho là rơi xuống biển sau 13 phút cất cánh.

Người phát ngôn của bộ Nufransa Wira Sakti xác nhận con số trên.

Chiếc máy bay chở khách Boeing 737 MAX 8 số hiệu JT-610 của Hãng hàng không khởi hành từ Sân bay Quốc tế Jakarta đi Pangkal Pinang trên đảo Sumatra đã gặp nạn và rơi xuống biển.

Quan chức Indonesia cho biết chuyến bay JT-610 cất cánh từ Sân bay Quốc tế Jakarta lúc 6:20 phút (giờ địa phương) và mất liên lạc 13 phút sau đó. Theo lịch trình bay, máy bay này sẽ tới Pangkal Pinang lúc 7:20 phút.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mảnh vỡ, đồ đạc trôi nổi tại địa điểm nghi là hiện trường rơi máy bay.

  Nhà chức trách Indonesia cho hay chiếc máy bay đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi Tây Java.

Theo các hình ảnh được đăng trên các phương tiện truyền thông, một đội tàu lai dắt đã tiếp cận hiện trường máy bay rơi, phát hiện vết dầu loang trên mặt biển cùng với một số tư trang, mảnh vỡ.

Công ty sản xuất máy bay Boeing trong một tuyên bố đăng trên Twitter xác nhận có được thông báo về vụ tai nạn. Máy bay gặp nạn vừa được hãng hàng không Lion Air tiếp nhận 2 tháng trước.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Tìm hiểu về Boeing 737 MAX 8 - 'máy bay tin cậy nhất thế giới' sau 'cú sốc' đâm xuống biển
Tìm hiểu về Boeing 737 MAX 8 - 'máy bay tin cậy nhất thế giới' sau 'cú sốc' đâm xuống biển

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của Hãng hàng không Lion Air (Indonesia) gặp nạn sáng 29/10 vừa được đưa vào hoạt động 18 tháng trước và được quảng cáo là “chiếc máy bay đáng tin cậy nhất thế giới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN