Á hậu, ngôi sao mạng xã hội bị bắn chết dã man

Kênh truyền hình CNN ngày 29/9 đưa tin Siêu mẫu, ngôi sao mạng xã hội người Iraq Tara Fares đã bị các tay súng bắn chết dã man tại thủ đô Baghdad.

 

Chú thích ảnh
Á hậu Iraq, siêu mẫu Tara Fares bên chiếc xe siêu sang Porche. Ảnh: tara_fares (@tara.fares.s) 

Theo nguồn tin an ninh, siêu mẫu Tara Fares bị hai đối tượng đi xe máy xả súng khi cô đang lái chiếc ô tô siêu sang hiệu Porche trên đường phố tại quận Camp Sarah của Baghdad tối 28/9. Tara Fares trúng 3 phát đạn và tử vong tại chỗ.

Tara Fares, một tín đồ Cơ đốc giáo 22 tuổi, là đương kim Á hậu Thứ nhất của Iraq, một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất quốc gia Tây Nam Á này. Ngoài ra, cô cũng là ngôi sao mạng xã hội tại Iraq do thường xuyên đăng tải các thông tin về thời trang, cuộc sống với hơn 3 triệu người theo dõi trên mạng Instagram.

Chú thích ảnh
Ảnh: tara_fares (@tara.fares.s)

Vụ ám sát siêu mẫu Tara Fares đã khiến Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi phải ra lệnh mở một cuộc điều tra khẩn cấp trước tình trạng hàng loạt người nổi tiếng là nữ giới bị sát hại thời gian qua ở nước này.

Trước đó chỉ 2 ngày, nhà hoạt động nhân quyền Suaad al-Ali cũng bị bắn chết dã man tại một khu chợ ở thành phố Basra. Hồi tháng 8, hai ngôi sao nữ nổi tiếng của ngành công nghiệp giải trí Iraq là Rafeef al-Yaseri và Rasha al-Hassan cũng bị giết hại.

Tuấn Khanh/Báo Tin tức
Iraq 'lấy làm tiếc' về việc Mỹ đóng cửa Lãnh sự quán ở Basra
Iraq 'lấy làm tiếc' về việc Mỹ đóng cửa Lãnh sự quán ở Basra

Bộ Ngoại giao Iraq đã bày tỏ việc "lấy làm tiếc" khi Mỹ quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Basra, miền Nam nước này, nơi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực trong những tuần gần đây. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN