Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Iran

Hai nguồn tin giấu tin trong ngành dầu mỏ cho biết Ấn Độ sẽ mua 9 triệu thùng dầu thô của Iran trong tháng 11/2018, ngụ ý rằng nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới này sẽ tiếp tục mua dầu của Iran bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào lĩnh vực dầu thô của Iran sẽ có hiệu lực vào ngày 4/11.

Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu trên đảo Khark của Iran ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tổng số 9 triệu thùng dầu, Indian Oil Corp sẽ mua 6 triệu thùng, trong khi Mangalore Refinery và Petrochemicals Ltd mua 3 triệu thùng.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ nhập khẩu khoảng 10 triệu thùng dầu của Iran trong tháng này và dự kiến lượng dầu nhập khẩu trong tháng 11/2018 sẽ ít hơn.

Trong đợt trừng phạt trước đây Mỹ tiến hành với Iran từ năm 2012-2015, Ấn Độ đã duy trì hoạt động nhập khẩu dầu của Iran mặc dù phải cắt giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu nhằm bảo vệ mối liên hệ với hệ thống tài chính Mỹ.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swarai hồi tháng 5 vừa qua cho biết Ấn Độ chỉ tuân thủ các biện pháp trừng phạt được Liên hợp quốc đưa ra, không phải các biện pháp bất cứ nước nào khác đưa ra.

Ấn Độ là đối tác mua dầu hàng đầu của Iran sau Trung Quốc. Ấn Độ có các mối quan hệ ngoại giao mật thiết với Iran, nơi nước này đang xây dựng một cảng chiến lược có tên Chabahar dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2019. Cùng với đó, Ấn Độ cũng đang hợp tác  với Mỹ nhằm gia tăng các lợi ích chiến lược của nước này.

K.Dung/TTXVN (Theo Reuters)
Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Cuba, Ấn Độ và Indonesia
Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Cuba, Ấn Độ và Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong các ngày 4 và 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN