Ấn Độ, Trung Quốc nối lại đối thoại chiến lược

Ngày 20/8, các quan chức ngoại giao của Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành vòng Đối thoại Chiến lược Ấn - Trung lần thứ năm tại thủ đô New Delhi, qua đó nối lại đàm phán sau ba năm gián đoạn với các cuộc thảo luận tập trung vào những chiến lược nhằm duy trì hòa bình và ổn định dọc Đường Kiểm soát, vốn là biên giới trên thực tế giữa hai nước.

Trung Quốc - Ấn Độ  nối lại đối thoại chiến lược. Ảnh ibnlive.in.com.


Cuộc đối thoại do Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Sujatha Singh và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đồng chủ trì.

Theo các quan chức, cuộc họp đã đề cập đến các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên đã đánh giá tiến triển của mối quan hệ song phương kể từ sau chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 5 của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay các cuộc thảo luận cũng tập trung vào những vụ xâm nhập biên giới gần đây của binh sĩ Trung Quốc và vấn đề hợp tác phòng thủ biên giới.

Hai bên cũng bàn về các thỏa thuận chia sẻ nguồn nước, cơ hội thương mại và đầu tư cũng như hợp tác khoa học công nghệ cùng các vấn đề khác. Sự hợp tác trong tương lai trong khuôn khổ BRICS gồm Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Theo các quan chức, vòng đối thoại Ấn - Trung tiếp theo sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh.



TN (Theo Kyodo)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN