Argentina xây dựng nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất Mỹ Latinh

Ngày 6/10, các nhà chức trách Argentina cho biết, nước này bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất Mỹ Latinh tại khu vực Puna ở tỉnh miền Bắc Jujuy, với công suất tối đa lên tới 300 Megawatt/ngày.

Mới đây (ngày 14/8), Australia cũng đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy điện lớn nhất thế giới chạy bằng năng lượng Mặt Trời ở cảng Augusta Trong ảnh: Bản vẽ nhà máy điện lớn nhất thế giới chạy bằng năng lượng Mặt Trời sẽ được xây dựng gần cảng Augusta. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Tổng thống Mauricio Macri đánh giá đây sẽ là một nhà máy điện Mặt Trời tiềm năng của thế giới. Công trình được thiết kế với những tấm pin Mặt Trời đặt trên diện tích gần 600 ha, nằm ở độ cao hơn 3.000 m so với mực nước biển tại thị trấn Salar de Cauchari, cách thủ phủ tỉnh Jujuy 300 km. Dự án có tổng đầu tư 400 triệu USD, sử dụng nguồn vốn vay từ Trung Quốc.

Theo dự kiến, khi đi vào hoạt động, nhà máy có khả năng đáp ứng nhu cầu điện của 100.000 hộ gia đình, tạo 600 vị trí việc làm trực tiếp và 1.000 việc làm gián tiếp.

Năm ngoái, với công suất 246 Megawatt/ngày, nhà máy El Romero tại Chile đã đi vào hoạt động ngày 10/11 và đã trở thành nhà máy năng lượng Mặt Trời lớn nhất khu vực. Công trình do công ty Acciona Energia của Tây Ban Nha thi công trên diện tích 1,5 triệu m2, tương đương kích thước của 211 sân bóng đá và chứa 776.000 module quang điện. Chi phí đầu tư cho dự án là 343 triệu USD.

Phương Lan (TTXVN)
Australia xây dựng nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới
Australia xây dựng nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 14/8, Thủ hiến bang Nam Australia Jay Weatherill đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy điện lớn nhất thế giới chạy bằng năng lượng Mặt Trời ở cảng Augusta thuộc bang này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN