Bão Fani gây nhiều thiệt hại tại Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ ngày 5/5 cho biết ít nhất 33 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau khi bão Fani đổ bộ vào miền Đông nước này hôm 3/5 với sức gió lên tới 200 km/h.

Chú thích ảnh
Ít nhất 33 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau khi bão Fani đổ bộ vào miền Đông Ấn Độ. Ảnh: dw.com

Theo các quan chức y tế, bão Fani đã cướp đi sinh mạng của 21 người và khoảng 300 người bị thương tại khu vực Puri, thuộc bang Odisha. Trước đó, nhà chức trách thông báo 12 người đã thiệt mạng tại những khu vực khác của bang này.

Theo thống kê sơ bộ, bão Fani đã khiến hàng trăm nghìn người mất nhà ở và gây thiệt hại hơn 12 tỷ rupee (173,7 triệu USD) đối với hệ thống cung cấp điện của Ấn Độ. Ngoài ra, bão cũng gây gián đoạn nguồn cấp nước sạch, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc. Hơn 60.000 người, trong đó có các quan chức và tình nguyện viên, đang tham gia công tác khắc phục hậu quả cơn bão.

Mùa mưa bão tại Vịnh Bengal có thể kéo dài từ tháng 4 - tháng 12 hằng năm. Năm 1999, một siêu bão đã hoành hành tại khu vực bờ biển Odisha trong 30 giờ, làm 10.000 người thiệt mạng. Kể từ đó tới nay, công nghệ tiên tiến dự báo thời tiết đã giúp phát hiện bão sớm hơn và giúp nhà chức trách có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và sơ tán dân.

Giới chức Ấn Độ cho biết bão Fani là cơn bão mùa Hè mạnh nhất đổ bộ vào bang Odisha trong vòng 43 năm qua.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Bão Fani đổ bộ, Bangladesh phải sơ tán 1,2 triệu dân
Bão Fani đổ bộ, Bangladesh phải sơ tán 1,2 triệu dân

Ngày 4/5, bão Fani đã đổ bộ vào Bangladesh sau khi quét qua Ấn Độ. Khoảng 1,2 triệu người dân nước này đã phải sơ tán đến khoảng 4.000 địa điểm tránh trú bão an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN