Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Philippines

Ngày 13/5, cử tri Philippines đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Chú thích ảnh
Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Manila, Philippines, ngày 13/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, trên 61 triệu cử tri Philippines đăng ký tham gia bỏ phiếu sẽ tới các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 6h sáng 13/5 để bầu chọn hơn 18.000 vị trí trong tổng số 43.500 ứng cử viên. Quan trọng nhất cuộc bầu cử lần này là cuộc chạy đua giành 12 ghế trong tổng số 24 ghế Thượng viện.

Các cuộc thăm dò độc lập trên toàn quốc cho thấy Tổng thống Rodrigo Duterte có thể giành đa số phiếu tại Thượng viện, điều sẽ tạo cho ông sự ủng hộ pháp lý đối với đề xuất chống tội phạm và kế hoạch soạn thảo lại hiến pháp.

Kết quả cuộc bầu cử hội đồng nhân dân thành phố và thị trưởng dự kiến sẽ được công bố vài giờ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào 18h cùng ngày.

Kết quả bầu cử Quốc hội sẽ được công bố từ ngày 17/5.

Minh Châu (TTXVN)
Philippines ra hạn chót cho Canada đem rác về nước
Philippines ra hạn chót cho Canada đem rác về nước

Canada đã nhất trí chi trả toàn bộ phí để đem số rác thải mà container nước này chuyển tới Philippines về lại Canada, song theo quan chức Philippines, quá trình xúc tiến dường như đang chậm lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN