Bí mật xung quanh xác ướp ngàn năm đi giày 'Adidas'

Các nhà khoa học vừa mới công bố một số bí mật xoay quanh xác ướp cổ đại được phát hiện một năm trước ở Mông Cổ đi đôi giày hao hao hàng của nhãn hiệu thời trang thể thao Adidas (Đức).

Xác ướp của người phụ nữ được chôn cất cách đây 1.100 năm.

Theo báo cáo của các chuyên gia sau một năm nghiên cứu, xác ướp trên được xác định là một phụ nữ trong độ tuổi 30-40. Trước khi chết, người này đã bị tổn thương vùng đầu sau một cú nổ lớn. Quá trình kiểm tra xác chết cho thấy dấu vết của một vụ nổ trên cấu trúc xương mặt nạn nhân và là nguyên nhân gây ra cái chết.

Đôi giày hao hao mẫu thiết kế của hãng giày thể thao Adidas.

Tờ Daily Mail đưa tin xác ướp của người phụ nữ này có niên đại 1.100 năm, được bao phủ bằng lớp vải Shilajit dày có màu sắc từ trắng đến nâu sậm. Xác được bảo quản trong băng và được tìm thấy trên dãy núi Altai ở độ cao 2.800m so với mực nước biển thuộc lãnh thổ Mông Cổ. Chính độ cao và khí hậu lạnh là điều kiện lý tưởng giúp bảo quản xác ướp cũng như các vật dụng cá nhân bên cạnh. Một phần da và tóc vẫn còn dính lại trên xác ướp.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu để xác định chính xác niên đại của xác ướp này, song họ ước tính việc chôn cất thi hài người phụ nữ này diễn ra vào thế kỷ thứ 10.

Các vật dụng được tìm thấy bên cạnh xác ướp.

Đề cập đến đôi giày, ông Galbadrakh Enkhbat – Giám đốc Trung tâm Di tích Văn hóa Mông Cổ - cho biết: “Mẫu mã của đôi giày đó rất giống với kiểu thiết kế giày Adidas hiện nay. Chúng có thể là một đồ vật nghiên cứu thú vị cho ngành nghiên cứu dân tộc học, đặc biệt là khi thiết kế của chiếc giày trông khá hiện đại". Theo ông Enkhbat, ông sẽ không ngần ngại mà mua ngay đôi giày này vì nó có mũi khâu chắc chắn, nhiều sọc đen và đỏ tươi, cổ cao.

Tại địa điểm phát hiện xác chết, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy túi đeo trong đó có 4 bộ quần áo, một chiếc lược, một chiếc gương và một con dao vẫn còn sáng.

Con dao được tìm thấy cùng với xác ướp chỉ bị gỉ sét đôi chỗ.

Yên ngựa cùng dây đai làm từ kim loại vẫn trong tình trạng khá tốt.

Bên cạnh xác chết còn có bộ xương của một con ngựa, một yên ngựa kèm theo đai kim loại trong điều kiện vẫn còn thể sử dụng được cho đến ngày nay. Ngoài ra, các vật dụng như ấm sắt, bát gỗ, bình hoa đất sét và gối cũng được chôn theo thi hài người phụ nữ, phần nào cho các nhà khoa học có cái nhìn bao quát về cuộc sống con người tại Mông Cổ thời Trung cổ.

Hình thêu thủ công trên túi da được cho là do người địa phương làm.

Các nhà nghiên cứu cho rằng người phụ nữ là người Turkik cổ đại. Tuy có khá nhiều vật dụng được chôn cất theo thi hài, song các nhà khảo cổ cho rằng đây chỉ là một phụ nữ thường dân, chứ không phải là người thuộc tầng lớp quý tộc hay hoàng gia. Bộ đồ nghề may vá cũng được tìm thấy bên cạnh xác ướp, nên đội khảo cổ đoán trước đây người phụ nữ này là một thợ may.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Xác ướp Tân Truy phu nhân, 2.000 năm tóc vẫn mượt, da vẫn mịn
Xác ướp Tân Truy phu nhân, 2.000 năm tóc vẫn mượt, da vẫn mịn

Xác ướp của Tân Truy phu nhân (213-163 trước Công nguyên), một tuyệt thế giai nhân đầu đời Hán, có thể đã 2.100 năm tuổi song thật đáng kinh ngạc là làn da của xác ướp vẫn mềm mại, tóc, lông mày vẫn mượt, tay và chân đều vẫn có thể đàn hồi được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN