Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng

Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm Bộ trưởng An ninh nội địa John Kelly vào chức vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng thay cho ông Reince Priebus.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly (giữa) được bổ nhiệm vào chức vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố trên mạng Twitter, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi rất vui mừng thông báo rằng tôi đã lựa chọn Tướng John F. Kelly làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông là một người Mỹ vĩ đại... và một lãnh đạo vĩ đại. Ông cũng đã đảm nhiệm một công việc tuyệt vời tại Bộ An ninh nội địa. John F. Kelly là một ngôi sao thực sự trong bộ máy chính quyền của tôi".

Tuyên bố được Tổng thống Trump đưa ra sau chuyến đi tới New York với sự tháp tùng của ông Reince Priebus.

Ông Kelly, 67 tuổi, từng là cố vấn của Tướng James Mattis, hiện là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, trong chiến dịch quân sự chống Iraq năm 2003.


Theo người phát ngôn Nhà trắng Huckabee Sanders, ông Kelly sẽ bắt đầu công việc mới vào ngày 31/7.

TTXVN/Tin Tức
Nhà Trắng sẽ thẳng tay sa thải nhân viên nếu rò rỉ thông tin
Nhà Trắng sẽ thẳng tay sa thải nhân viên nếu rò rỉ thông tin

Giám đốc truyền thông mới của Nhà Trắng Anthony Scaramucci hôm 24/7 cho biết ông có thể sẽ tổ chức lại hoạt động truyền thông tại Nhà Trắng và sa thải nhân viên nếu việc rò rỉ thông tin không chấm dứt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN