Bộ trưởng Kinh tế Đức nhấn mạnh sự cần thiết của việc cắt giảm thuế

Đức cần một gói cắt giảm thuế và nhiều biện pháp khác để giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng trong dài hạn.

Chú thích ảnh
Một số lĩnh vực của nền kinh tế Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier đưa ra khuyến cáo trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 18/11, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu này bất ngờ có những dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm lần đầu tiên kể từ quý I/2015.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trả lời phỏng vấn tờ "Welt am Sonntag" của Đức, Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier cho biết ông đã tập trung vào việc cắt giảm các loại thuế doanh nghiệp cao ở Đức sau khi biện pháp này cũng được áp dụng ở Mỹ, Anh và gần đây nhất là Pháp. Ông cho rằng hiện thuế doanh nghiệp ở Đức đang cao hơn so với nhiều nước công nghiệp khác. Đây thực sự là điều bất lợi, khiến công ăn việc làm ở Đức đứng trước nhiều rủi ro. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng đề nghị sử dụng 1/2 ngân sách tăng thuế thu nhập để hỗ trợ việc cắt giảm thuế, đồng thời nhấn mạnh cần phải đảm bảo rằng những khoản đóng góp cho phúc lợi xã hội không được vượt quá 40% tổng lương của một người dân.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier đưa ra các đề xuất trên trong bối cảnh trước đó, hôm 14/11, Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố các số liệu cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này trong quý III/2018 đã giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước, cũng như so với mức dự báo của các hãng truyền thông.

Đây là lần đầu tiên kể từ 2015, kinh tế Đức suy giảm trong bối cảnh tranh chấp thương mại gia tăng trên toàn cầu và xuất khẩu của Đức bất ngờ sụt giảm. Ngoài ra, nhiều nhà sản xuất ô tô của Đức đã bị tác động bởi Quy trình kiểm tra đồng bộ mới dành cho xe hạng nhẹ toàn cầu (WLTP), được áp dụng từ ngày 1/9. Volkswagen (VW) - hãng sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu về doanh số - chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất khi Liên minh châu Âu (EU) áp dụng quy định kiểm nghiệm khí thải mới WLTP.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế Đức vẫn sẽ duy trì được đà tăng trưởng trong 10 năm liên tiếp, cho dù mức tăng trưởng trong năm 2018 và năm 2019 chắc sẽ thấp hơn so với mức tăng 2,2% của năm 2017.

Anh Đức (TTXVN)
Bộ trưởng Nội vụ Đức Seehofer từ chức Chủ tịch đảng CSU
Bộ trưởng Nội vụ Đức Seehofer từ chức Chủ tịch đảng CSU

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã thông báo quyết định từ chức Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) từ ngày 19/1/2019. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN