Bộ trưởng Quốc phòng Israel cam kết tiêu diệt thủ lĩnh Hamas

Trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tăng cường tấn công trên bộ ở Dải Gaza và tiếp tục không kích các mục tiêu của Hamas, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết Israel đang xé lẻ từng tiểu đoàn Hamas và sẽ tiêu diệt thủ lĩnh Yahya Sinwar của nhóm này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong cuộc họp báo ở Tel Aviv ngày 9/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel ngày 5/11, ông Gallant cho biết lực lượng Israel đang tấn công các mục tiêu Hamas ở Thành phố Gaza từ cả phía Nam và phía Bắc, và đã tiến vào các khu vực đô thị.

Ông nói về vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10: “Các thủ lĩnh Hamas phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tìm những thủ lĩnh đó. Chúng tôi sẽ tìm đến thủ lĩnh Hamas là Yahya Sinwar và loại bỏ ông này. Nếu người dân Gaza tìm thấy ông này trước chúng tôi, điều đó sẽ rút ngắn cuộc chiến”.

Ông nói thêm rằng khi chiến tranh kết thúc, sẽ không còn Hamas ở Gaza nữa, sẽ không còn mối đe dọa an ninh nào với Israel từ Gaza và Israel sẽ có quyền tự do tuyệt đối để thực hiện các hành động an ninh nhằm vào những ai đe dọa Israel.

IDF đã đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ vào phần phía Bắc Dải Gaza ngày 4/11, trong đó bộ binh và xe tăng phải đối phó với nhiều nỗ lực kháng cự khi các thành viên Hamas ra khỏi đường hầm để tấn công quân đội Israel.

IDF cho biết lực lượng này đã tiêu diệt một số tay súng và xác định được vị trí của các đường hầm, sau đó sẽ phá hủy các đường hầm này.

Trong một lần chạm trán, lực lượng mặt đất đã chiến đấu với một nhóm gồm 15 thành viên Hamas, giết chết một số người và pháo kích vào các trạm quan sát của Hamas.

Quân đội Israel cũng tiếp tục thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu của Hamas trên khắp Dải Gaza. Họ đã tấn công khoảng 120 mục tiêu ở Dải Gaza suốt cả ngày, trong đó có các khu nhà của Hamas và các vị trí phóng chống tăng.

Các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công một địa điểm của Hamas trên nóc một tòa nhà, cũng như một đường hầm gần tòa nhà này sau khi nhận thông tin tình báo thu thập được từ cuộc thẩm vấn một thành viên của Hamas.

Hamas cho biết nhà của gia đình thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh cũng là mục tiêu tấn công của Israel. Ngôi nhà này là nơi hai con trai ông Haniyeh ở, còn ông này đã sống ở Qatar nhiều năm.

Vào tối 5/11, quân đội Israel cũng đã công bố thêm tên của bốn binh sĩ thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Cái chết của họ nâng số binh sĩ thiệt mạng từ khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza vào tuần trước lên 28. Tới nay, 345 binh sĩ Israel đã thiệt mạng kể từ ngày 7/10.

Chú thích ảnh
Tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát sau vụ không kích của Israel tại Khan Younis, Dải Gaza, ngày 3/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AP, các cuộc tấn công của quân đội Israel đã giết chết nhiều thường dân tại một nơi trú ẩn và bệnh viện của Liên hợp quốc ở khu vực chiến sự chính ở phía Bắc Gaza. Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine cho biết hai cuộc tấn công đã nhằm vào một nơi trú ẩn được chuyển thành trường học của Liên hợp quốc ngay phía Bắc Thành phố Gaza, giết chết một số người trong lều ở sân trường và một phụ nữ đang nướng bánh mì bên trong tòa nhà.

Ngoài ra, các vụ người Palestine bắn tên lửa nhầm mục tiêu cũng đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường ở Gaza.

IDF không bình luận ngay lập tức về thông tin của AP, nhưng trước đó nói rằng họ chỉ tấn công cơ sở hạ tầng của Hamas gồm mạng lưới rộng các đồn bốt, trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và đường hầm.

Trong khi đó, IDF thông báo về việc phân luồng đường cao tốc Salah a-Din để hỗ trợ sơ tán dân Palestine an toàn. Israel liên tục thông báo khuyến cáo người dân ở phía Bắc Gaza di chuyển xuống phía Nam nhằm tránh các cuộc không kích của IDF. Tuy nhiên, nhiều người không muốn hoặc không thể rời đi do nhiều nguyên nhân, trong khi Liên hợp quốc cảnh báo Gaza không còn nơi nào an toàn. Theo số liệu sơ bộ, đã có từ 800.000 đến 1 triệu người dân Palestine di chuyển đến phía Nam Gaza trong khi khoảng từ 350.000-400.000 người vẫn ở lại khu vực phía Bắc.

Cơ quan Y tế do Hamas điều hành ở Gaza thông báo trên 9.400 người Palestine đã thiệt mạng từ đầu cuộc xung đột. Phía Israel có trên 1.400 người chết, trong đó đa phần là thường dân.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Đằng sau bản kế hoạch hòa bình của Liban cho xung đột Israel-Hamas
Đằng sau bản kế hoạch hòa bình của Liban cho xung đột Israel-Hamas

Tại sao Thủ tướng Liban lại đề xuất một kế hoạch hòa bình dường như vô vọng, khi chính đất nước của ông còn chưa giải quyết được vấn đề của mình với Israel?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN