Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho phép mở 'con đường đi bộ hòa bình' trong DMZ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã thông qua kế hoạch mở "con đường đi bộ hòa bình" trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Chú thích ảnh
Quang cảnh khu phi quân sự DMZ ở Cheorwon, tỉnh Gangwon, biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong thông báo đưa ra ngày 23/4, UNC đã công bố quyết định của Tướng Robert Abrams, người đứng đầu cơ quan này, bật đèn xanh cho việc mở "con đường đi bộ hòa bình" trong DMZ.

Tướng Abrams, cũng là Tư lệnh các lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, khẳng định UNC và Chính phủ Hàn Quốc đã cùng đưa ra quyết định trên thông qua trao đổi và hợp tác chung, cam kết xúc tiến kế hoạch.

Theo Tướng Abrams, quân đội Hàn Quốc từ lâu đã nỗ lực đảm bảo sự an toàn của các du khách tới DMZ và coi đây là ưu tiên hàng đầu.

"Con đường đi bộ hòa bình DMZ” sẽ được mở tại khu vực biên giới của các huyện Goseong, Cheorwon và thành phố Paju thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc.

Seoul đã theo đuổi việc mở các tuyến đường phục vụ việc thăm quan của người dân, như một phần các biện pháp giảm nhẹ căng thẳng với Triều Tiên dựa trên các thỏa thuận quân sự song phương đạt được trong năm ngoái.

Như vậy, với quyết định trên của UNC, "con đường đi bộ hòa bình" sẽ được mở cho người dân kể từ ngày 27/4 tới và sẽ mở cửa 6 ngày trong tuần, cho phép 200 người tham gia mỗi ngày.

Trần Phương (TTXVN)
HĐBA LHQ 'bật đèn xanh' cho dự án liên Triều khai quật hài cốt binh sỹ trong DMZ
HĐBA LHQ 'bật đèn xanh' cho dự án liên Triều khai quật hài cốt binh sỹ trong DMZ

Ngày 28/1, một nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt đối với dự án liên Triều khai quật hài cốt binh sỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên tại Khu phi quân sự (DMZ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN