Căn cứ của Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Mali bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 2/12, một căn cứ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc gần khu vực Timbuktu của Mali đã bị tấn công.

Chú thích ảnh
Xe quân sự thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (MINUSMA) tuần tra trên sa mạc ngoại ô thị trấn Menaka, Mali. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, Lực lượng gìn giữ hòa bình đã đẩy lùi cuộc tấn công này mà không chịu bất kỳ thương vong nào.

Vụ tấn công này xảy ra chỉ một ngày sau việc một đoàn xe của Lực lượng gìn giữ hòa bình cũng bị tấn công tại khu vực trên. Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric, cho biết mặc dù vụ tấn công mới nhất không gây thương vong cho Lực lượng gìn giữ hòa bình nhưng vụ tấn công trước đó đã làm 2 nhân viên hợp đồng người địa phương bị thương.

Sau các sự việc trên, Phái bộ LHQ tại Mali (MINUSMA) đã cử lực lượng phản ứng nhanh đến tăng cường cho lực lượng tại chỗ, đồng thời thiết lập trở lại an ninh cho căn cứ.

Do đặc thù địa bàn, MINUSMA thường chịu tỷ lệ thương vong cao hơn so với các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khác của LHQ. Hôm 21/11 vừa qua, 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình tại đây đã thiệt mạng khi một quả bom tự chế phát nổ. Một số quốc gia đóng góp quân đội cho MINUSMA đang rút dần lực lượng của họ khỏi quốc gia đang gặp khó khăn ở rìa Sahel này.

Trung Khánh (TTXVN)
Đức tuyên bố sẽ rút quân khỏi Mali từ năm 2024
Đức tuyên bố sẽ rút quân khỏi Mali từ năm 2024

Người phát ngôn của Chính phủ Đức Steffen Hebestreit ngày 22/11 thông báo Berlin sẽ rút lực lượng khỏi Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) vào tháng 5/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN