Cảnh sát New York sử dụng công nghệ Trung Quốc giám sát thành phố

Sở Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) đang giám sát người dân bằng camera và phần mềm nhận diện khuôn mặt do Trung Quốc phát triển. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát Mỹ đang sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt của Trung Quốc để giám sát an ninh. Ảnh: Alamy

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn từ các viện nghiên cứu Chính phủ Trung Quốc và một công ty liên quan đến dự án cho biết các công cụ giám sát của cảnh sát New York được xác định chính là thứ sử dụng trong hệ thống Sky Net (tạm dịch: Lưới trời) tại Trung Quốc – hệ thống giám sát qua video lớn nhất hành tinh

Trong thời điểm Bắc Kinh và Washington mắc kẹt trong thế đối đầu tại một số mặt trận như thương mại và công nghệ, Hikvision – công ty công nghệ giám sát lớn nhất thế giới trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc – đã cung cấp thiết bị và phần mềm cho lực lượng cảnh sát để giám sát hàng triệu người dân ở thành phố đông đúc bậc nhất nước Mỹ. 

Hikvison từng tuyên bố hệ thống của hãng có thể nhận dạng chính xác những khuôn mặt bất kể chủng tộc, trong khi một số công nghệ của phương Tây lại nhận diện người da trắng tốt hơn so với người da đen. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát New York không nêu lý do khiến họ sử dụng công nghệ của Trung Quốc.

Chương trình Sky Net, hiện đổi tên thành Pingan Chengshi (tạm dịch: Những thành phố an toàn), đã kết nối 170 triệu camera khắp Trung Quốc năm ngoái. Đến năm 2020 sẽ có thêm 400 triệu thiết bị được lắp đặt đồng nghĩa việc cứ hai công dân lại có một “mắt thần” giám sát. Bắc Kinh đang theo đuổi kế hoạch để nhận diện bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào, bất cứ đâu trên đất nước trong vòng 3 giây. 

Cộng đồng Mỹ đang áp dụng công nghệ của Sky Net là khu vực River Park tại quận Bronx. River Park là một trong những khu phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp được chính phủ tài trợ lớn nhất New York. Hoàn thành năm 1975, khu vực này nổi tiếng về các hành vi phạm tội, buôn bán ma túy và bạo lực băng đảng. 

Chú thích ảnh
Một hệ thống camera của Hikvision tại Hàng Châu, Chiết Giang. Ảnh: SCMP

Theo website của Hikvision, hàng ngàn camera Sky Net do phần mềm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đã giám sát River Park từ năm 2014. Những camera gắn cảm biến hồng ngoại và chụp ảnh khuôn mặt độ phân giải cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém được lắp đặt khắp các lối ra vào, sảnh, hàng lang và cầu thang trong khu vực để ngăn chặn hành động phá hoại. Cảnh sát có thể theo dõi băng ghi hình từ xa và giám sát nghi phạm mà không cần hiện diện ngoài hiện trường.  

Ví dụ, một nam thanh niên bị cảnh sát truy nã bước vào khu dân cư để gặp người quen. Ảnh của hắn đã có trên cơ sở dữ liệu máy tính nên phần mềm nhận diện ngay lập tức phát báo động. Camera sẽ theo dõi di chuyển của đối tượng trong tòa nhà. Ngay khi bước vào sảnh ở tầng trệt cùng với bạn, hắn đã bị bắt giữ. 

Phần mềm của Hikvision, phát hiện và theo dõi một người bằng khuôn mặt, hình dáng hay dáng đi, có thể nhận dạng chính xác công dân với đủ màu da. Vì các tập đoàn công nghệ trong đó có Microsoft và IBM sử dụng phần lớn người mẫu da trắng để huấn luyện AI của họ nên thường xuyên xảy ra sai sót. 

Tháng 2/2018, nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts phát hiện cỗ máy của Microsoft nhận diện chính xác tất cả đàn ông da trắng nhưng lại sai sót 20% khi nhận diện phụ nữ da đen. Google từng phải lên tiếng xin lỗi sau khi phần mềm AI của hãng xác định người Mỹ gốc Phi là “khỉ đột” năm 2015. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Thách thức Mỹ, Iran phóng vệ tinh nhưng thất bại
Thách thức Mỹ, Iran phóng vệ tinh nhưng thất bại

Iran vừa tiến hành phóng vệ tinh ngày 15/1 bấp chấp sự chỉ trích từ phía Mỹ nhưng vệ tinh này đã không lên được quỹ đạo như dự kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN