Châu Phi cần xây dựng 18.000 km đường sắt vào năm 2040

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ai Cập Kamel El-Wazir ngày 7/3 cho biết châu Phi cần xây dựng khoảng 18.000 km đường sắt vào năm 2040, đồng thời nói rằng nỗ lực này đòi hỏi các khoản đầu tư rất lớn, trong bối cảnh châu Phi đang thiếu các dự án vận tải đường sắt.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại ga tàu hỏa ở Cairo, Ai Cập ngày 31/5/2020. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Đường sắt Cao tốc Thế giới, diễn ra ở thành phố Marrakesh, Morocco, ông El-Wazir cho hay châu Phi đang thiếu hụt các dự án vận tải đường sắt xuyên biên giới, vì lục địa này chỉ chiếm 5% tổng số tuyến đường sắt trên thế giới. Ông El-Wazir lưu ý việc thiếu các dự án vận tải đường sắt gây ra những thiệt hại kinh tế rất lớn và tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của châu Phi.
 
Người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập cho rằng hội nhập ở lục địa châu Phi không thể tách biệt khỏi sự phát triển của mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt các tuyến đường sắt cao tốc. Hồi tháng 12/2022, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi chỉ ra rằng lục địa châu Phi cần một dự án quốc tế chính thức để phát triển cơ sở hạ tầng. Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra từ ngày 13-15/12/2022 tại Washington (Mỹ), Tổng thống El-Sisi cho biết một dự án như vậy nhằm phát triển toàn diện cơ sở hạ tầng của châu Phi đòi hỏi phải huy động các nguồn lực và sự hỗ trợ từ các nước.
 
Ông El-Wazir ca ngợi việc kích hoạt Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) vào tháng 1/2021 như một cột mốc quan trọng trên con đường hội nhập nội châu lục. Theo ông, AfCFTA là một cơ hội thực sự để các nước châu Phi tự do hóa hơn 90% mức thuế quan và đạt được tăng trưởng kinh tế cao hơn. Thỏa thuận này có thể giúp tăng tỷ lệ thương mại nội khối châu Phi, hiện chiếm chưa đến 15% tổng thương mại của châu lục. Châu phi có tổng dân số gần 1,2 tỷ người, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào khảng khoảng 2.500 tỷ USD.

Nguyễn Trường (P/v TTXVN tại Cairo)
Trung Quốc đại lục nối lại tuyến đường sắt cao tốc đến Hong Kong
Trung Quốc đại lục nối lại tuyến đường sắt cao tốc đến Hong Kong

Sáng 15/1, tuyến đường sắt cao tốc chạy từ ga Tây Cửu Long (Hong Kong) đến Trung Quốc đại lục đã được vận hành trở lại lần đầu tiên kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN