Chile lập vườn quốc gia để bảo vệ băng đang tan

Chile đã hình thành một vườn quốc gia rộng lớn để bảo vệ hàng trăm khối băng đang tan do biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Vườn Băng Quốc gia cách thủ đô Santiago của Chile 60 km. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Tổng thống Chile Sebastian Pinera phát biểu ngày 5/3 tại buổi lễ tuyên bố thành lập Vườn Băng Quốc gia: “Chúng tôi đang bảo vệ 368 khối băng”.

Vườn Băng Quốc gia mới rộng 75.000 ha nằm tại khu vực dãy núi Andes và cách thủ đô Santiago khoảng 60 km.

Tổng thống Sebastian Pinera bổ sung rằng những khối băng lớn này tích trữ lượng nước nhiều gấp 32 lần so với hồ chứa nước phục vụ 7 triệu dân thủ đô Santiago.

Nhà lãnh đạo Chile Pinera đồng thời nhấn mạnh việc thành lập Vườn Băng Quốc gia là “bước cơ bản” nước này đang thực hiện để chiến đấu với tình trạng thiên nhiên bị hủy hoại. Ngoài ra, nơi đây còn giúp bảo tồn các loài thực vật bản địa và các loài động vật như cáo và báo.

Một nghiên cứu do Đại học Chile tiến hành trong thời gian gần đây đi đến kết luận rằng băng tại miền Trung quốc gia này, bao gồm địa điểm có vườn quốc gia mới, đang giảm quy mô do tình trạng ấm lên toàn cầu.

Chile nằm trong nhóm 10 quốc gia có diện tích băng bao phủ lớn nhất thế giới, trong đó có những cái tên như Canada, Mỹ, Trung Quốc và Nga.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Nga cảnh báo nguy cơ virus cổ đại ‘thức giấc’ do băng tan ở Bắc Cực
Nga cảnh báo nguy cơ virus cổ đại ‘thức giấc’ do băng tan ở Bắc Cực

Sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu do hiện tượng nóng lên toàn cầu không chỉ giải phóng khí mêtan và tàn phá cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực, mà còn có thể khiến các loại virus và vi khuẩn cổ đại trỗi dậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN