Chính phủ Australia tăng gấp đôi lệ phí đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Bộ trưởng Ngân khố Australia, ông Jim Chalmers, ngày 22/7 thông báo chính phủ nước này sẽ tăng gấp đôi lệ phí đối với các nhà đầu tư nước ngoài muốn sở hữu tài sản trong nước.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers. Ảnh: ABC

Chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh Australia đang đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài, cần đến các biện pháp giúp đa dạng hóa nguồn thu.

Bộ trưởng Chalmers cho biết, việc tăng lệ phí và tiền phạt đối với các chủ đầu tư muốn thu mua tài sản, trang trại và doanh nghiệp ở Australia dự kiến sẽ giúp thu ngân sách tăng thêm khoảng 455 triệu AUD (tương đương 315 triệu USD) trong 4 năm tới. Mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 29/7.

Bộ trưởng Chalmers cho biết bản thân vẫn hoàn toàn ủng hộ đầu tư nước ngoài vào Australia, song phải đưa ra quyết định trên do còn phụ thuộc vào tình trạng ngân sách. Trong một tuyên bố, ông Chalmers cho biết phí đầu tư từ các dự án nước ngoài vẫn sẽ chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Chalmers đã cảnh báo bức tranh kinh tế Australia có thuận lợi và khó khăn đan xen, khi chính phủ chuẩn bị cập nhật các dự báo kinh tế cho Quốc hội vào ngày 28/7, trong đó đưa ra lý giải về tình trạng lạm phát leo thang và lãi suất tăng. Chính phủ mới của Australia trước đó đã cảnh báo có thể phải cắt giảm bớt chi tiêu để tránh tình trạng gia tăng nợ công.

Đại dịch COVID-19 đã đẩy nền kinh tế của Australia rơi vào cuộc suy thoái đầu tiên trong 30 năm và nước này đang từng bước phục hồi kinh tế. Hồi đầu tháng, Ngân hàng trung ương Australia đã quyết định tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, song biện pháp này được cho là sẽ ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Australia bởi đây là một quốc gia có tỷ lệ nợ từ các khoản thế chấp đắt đỏ đặc biệt cao.

Hoàng Châu (TTXVN)
Nga đáp trả mạnh mẽ dự luật trừng phạt của Australia
Nga đáp trả mạnh mẽ dự luật trừng phạt của Australia

Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/7 thông báo nước này đã bổ sung 39 đại diện các doanh nghiệp quốc phòng và dịch vụ an ninh của Australia vào danh sách cấm nhập cảnh, trong động thái đáp trả một dự luật trừng phạt đối với Moskva được Canberra thông qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN