Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định tiếp tục chính sách ‘một nước hai chế độ’

Trong bài phát biểu kỷ niệm 40 năm mở cửa, cải cách, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này cam kết với sự nghiệp vĩ đại tái thống nhất hòa bình trong suốt 40 năm qua và theo đuổi chính sách “một nước hai chế độ”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa) tại hội nghị tổng kết. Ảnh: Reuters

Ông nói trong bài phát biểu ngày 18/12: “Trung Quốc đã thực hiện nguyên tắc cơ bản ‘một nước hai chế độ’ và nối lại thực thi chủ quyền với Hong Kong và Macao”.

Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý: “Chúng ta đã củng cố nguyên tắc một Trung Quốc và sự đồng tâm nhất trí đạt được trong Hiến pháp 1992, tăng cường trao đổi, hợp tác văn hóa, kinh tế xuyên eo biển, thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ xuyên eo biển. Chúng ta kiên quyết phản đối và ngăn chặn các phần tử ly khai ủng hộ độc lập của Đài Loan”.

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết người dân Trung Quốc đã xây dựng được một bản sắc mạnh mẽ hơn với đất nước, văn hóa Trung Quốc, đã xây dựng được quyết tâm mạnh mẽ hơn để cùng nhau hiện thức hóa "Giấc mơ Trung Hoa".

Quan điểm về “một nước hai chế độ” được ông Tập Cận Bình đưa ra trong bài phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sáng 18/12 nhân hội nghị kỷ niệm 40 năm cải cách, mở cửa.

Theo Tân Hoa xã, trong bài phát biểu quan trọng này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điểm lại nhiều đánh giá về thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước suốt 40 năm qua.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nhật Bản có tàu sân bay đầu tiên kể từ Thế chiến II, F-35 chờ sẵn cùng ra khơi
Nhật Bản có tàu sân bay đầu tiên kể từ Thế chiến II, F-35 chờ sẵn cùng ra khơi

Nhật Bản đã sẵn sàng đưa tàu sân bay đầu tiên ra biển kể từ Thế chiến II, trên boong là phi đội tiêm kích đa nhiệm tàng hình F-35B có thể cất cánh thẳng đứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN