Chủ tịch Trung Quốc được mời thăm Hàn Quốc và Triều Tiên

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn hãng thông tấn Yonhap ngày 17/11 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết đã nhận được lời mời thăm Triều Tiên từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ khả năng sẽ thăm Bình Nhưỡng vào năm tới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin trên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã có lời mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp song phương bên lề Tuần lễ Cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea. Chủ tịch Trung Quốc đã tỏ ý sẽ thăm Seoul trong năm 2019.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận phi hạt nhân hóa Triều Tiên và các vấn đề khác. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc được cho là kêu gọi ông Tập Cận Bình đóng vai trò tích cực trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi rõ ràng hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân, làm giảm bớt những hoài nghi gia tăng về việc Triều Tiên có thực sự sẵn sàng từ bỏ các tham vọng hạt nhân của mình.

Hai bên cũng thảo luận về cách thức thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên trong đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Hữu Tuyên (TTXVN)
Bên lề G20, Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận về thương mại với Chủ tịch Trung Quốc
Bên lề G20, Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận về thương mại với Chủ tịch Trung Quốc

Ngày 13/11, một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức tại Argentina vào cuối tháng này để thảo luận vấn đề thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN