Cơ hội cuối cùng để ông Pita trở thành Thủ tướng Thái Lan

Nhà lãnh đạo đảng Tiến bước đang chuẩn bị cho những "nước cờ" cuối cùng để trở thành Thủ tướng Thái Lan trong ngày 19/7, sau khi tuần trước ông đã gặp thất bại trong cuộc bỏ phiếu lần đầu tại quốc hội.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Tiến bước của Thái Lan Pita Limjaroenrat phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Bangkok ngày 13/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, kể từ tháng 3, Thái Lan nằm dưới sự quản lý của chính quyền lâm thời. Tuy nhiên, đã 65 ngày trôi qua kể từ đảng Tiến bước giành chiến thắng cách biệt trong cuộc tổng tuyển cử với sự ủng hộ đông đảo của giới trẻ song cho đến nay, vị trí Thủ tướng Thái Lan vẫn chưa có người tiếp quản.

Pita Limjaroenrat - ứng viên tiềm năng 42 tuổi, theo chủ nghĩa tự do, từng có thời gian học tập, làm việc tại Mỹ - cần sự ủng hộ của hơn một nửa lưỡng viện quốc hội để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Trước đó, vào ngày 13/7, Quốc hội Thái Lan đã triệu tập cuộc họp toàn thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha để bầu Thủ tướng mới lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Ông Pita là ứng cử viên duy nhất được đề cử, nhưng ông đã không giành được đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử. Kết quả, ông Pita nhận được 324 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng, không đủ điều kiện trở thành Thủ tướng.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ông không nhận được sự ủng hộ của số đông trong quốc hội là do nhiều nghị sĩ không đồng tình với chương trình cải cách đầy tham vọng của đảng Tiến bước một khi chính phủ mới được thành lập.

Nếu như thất bại trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/7, ông Pita sẽ phải tôn trọng cam kết nhường đường cho đối tác liên minh và chính trị gia nặng ký Pheu Thai đưa ứng cử viên Thủ tướng vào vòng tiếp theo.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 18/7, ông Pita khẳng định: "Tôi không thất bại. Tôi đã thắng cử và thành lập một liên minh, rồi bị Thượng viện ngăn cản. Các bạn hãy biết rõ điều đó".

Pita thiếu 51 phiếu bầu và chỉ được 13 trong số 249 thượng nghị sĩ ủng hộ. Nhiều thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu trắng hoặc vắng mặt để thể hiện việc không ủng hộ trước ứng viên này.

Đảng Tiến bước tin rằng nhiều nghị sĩ đã gặp phải sức ép buộc không ủng hộ Pita và hy vọng một số người có thể thay đổi suy nghĩ. Đảng Tiến bước đã thực hiện một chiến dịch vận động đột phá do mạng xã hội chi phối, nhắm vào các cử tri trẻ và thành thị, với những lời hứa về những cải cách thể chế táo bạo để nâng cao hiện trạng bảo thủ.

Nhưng chương trình nghị sự đảng này đã đặt nó vào một cuộc xung đột với các lợi ích mạnh mẽ. Việc ứng viên Pita phải đối mặt với những trở ngại khác đã làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu cuộc bỏ phiếu quốc hội có diễn ra hay không. Tòa án Hiến pháp sẽ xem xét đơn kiện nhằm vào Pita về việc tìm cách truất quyền tư cách của ông đối với vấn đề sở hữu cổ phần bị coi là vi phạm các quy tắc bầu cử, điều này có thể dẫn đến việc ông bị đình chỉ tư cách nhà lập pháp.

Một số thượng nghị sĩ cảnh báo họ sẽ tìm cách ngăn cản Pita tranh cử với quy định không có ứng cử viên nào được đề cử hai lần.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Bầu cử Thủ tướng Thái Lan: Chưa chốt chương trình làm việc của vòng bỏ phiếu thứ hai
Bầu cử Thủ tướng Thái Lan: Chưa chốt chương trình làm việc của vòng bỏ phiếu thứ hai

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ban Thư ký Hạ viện ngày 14/7 đã gửi thư mời các thành viên của Thượng và Hạ viện tham dự phiên họp chung vào lúc 9h30 ngày 19/7 để bầu ra thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN