Đảng Dân chủ Mỹ trình dự thảo nghị quyết ngăn cản tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Ngày 22/2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, vào ngày 26/2 tới, Hạ viện sẽ bỏ phiếu đối với 1 dự thảo nghị quyết ngăn chặn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Chú thích ảnh
Nghị sĩ đảng Dân chủ Nancy Pelosi được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đệ trình dự thảo nghị quyết này vào sáng 22/2, động thái đầu tiên nhằm ngăn chặn khả năng Tổng thống Trump có thể dùng khoản ngân sách Quốc hội đã thông qua trước đó để dành cho các hoạt động khác và để xây dựng bức tường biên giới.

Bà Pelosi cho rằng dự thảo nghị quyết này sẽ được Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua. Tuy nhiên, sau đó, dự thảo này sẽ phải được chuyển tới Thượng viện đang do đảng Cộng hòa chiếm đa số, do vậy không dễ để dự thảo nghị quyết này có thể được thông qua tại Thượng viện.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã tuyên bố trong bất cứ trường hợp nào ông cũng sẽ phủ quyết nếu dự thảo nghị quyết này được lưỡng viện thông qua.

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi sự ủng hộ nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia
Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi sự ủng hộ nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia

Ngày 20/2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gửi một bức thư yêu cầu các thành viên của Quốc hội nước này ký vào một nghị quyết nhằm chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN