Đảo Sicily, Italy động đất mạnh, nhiều toà nhà gần núi lửa đang hoạt động hư hỏng nặng

Một trận động đất mạnh 4,6 độ richter (thông tin ban đầu đưa ra là 4,8 độ richter) đã xảy ra ở vùng Catania thuộc đảo Sicily của Italy vào ngày 6/10, khiến hàng chục người bị thương và làm hư hỏng một số tòa nhà nằm gần núi lửa Etna đang hoạt động tại vùng này.

Chú thích ảnh
Sicily bị rung chuyển bởi trận động đất 4,6 độ richter gần núi lửa Etna. Ảnh: express.co.uk

Những thông tin ban đầu cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 34 phút sáng 6/10 với tâm chấn tại thị trấn Santa Maria di Licodia ở độ sâu khoảng 9km. Hàng chục người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Một số ngôi nhà cũ kỹ ở vùng nông thôn bị sập và một số nhà thờ có giá trị lịch sử cũng bị hư hại.

Trận động đất được cảm nhận rõ ở khắp vùng Catania cũng như nhiều thành phố lân cận trên đảo Sicily như Syracuse, Enna và Messina. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Lực lượng cứu hỏa Catania cho hay thiệt hại chỉ xảy ra đối với những ngôi nhà cũ kỹ. Tổng cộng cho đến nay, nhà chức trách đã tiếp nhận 50 đề nghị giúp đỡ của người dân do những thiệt hại về vật chất, nhà cửa.

Thị trưởng thành phố Biancavilla thuộc vùng Catania, ông Antonio Bonanno đã kêu gọi người dân bình tĩnh không nên hoảng sợ. Ông còn cho hay cảnh sát và lực lượng tình nguyện hiện đã được triển khai trên các đường phố của Biancavilla để theo dõi tình hình và sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Ngự Bình (TTXVN)
 1.649 người thiệt mạng trong thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia
1.649 người thiệt mạng trong thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia

Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) công bố tính đến chiều 6/10, số nạn nhân thiệt mạng do thảm họa động đất và sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi lên tới 1.649 người, trong đó con số tử vong ở Palu là cao nhất (1.414 người).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN