Dấu hiệu mới trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai ngày 14/5 khuyến nghị tăng thuế đối với nhiều mặt hàng của Trung Quốc, cho rằng cần có thêm hành động để giải quyết các chính sách và hoạt động chuyển giao công nghệ của Bắc Kinh mà Washington cho rằng làm tổn hại đến người lao động và doanh nghiệp nước này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, bà Katherine Tai đề cập đến những nghiên cứu gần đây cho thấy các mức thuế theo Mục 301 trước đây áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc có tác động tối thiểu đến giá cả và việc làm của nền kinh tế Mỹ, song đã góp phần tăng xuất khẩu tới nhiều nước khác và làm giảm nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang cân nhắc tăng thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá 18 tỷ USD từ Trung Quốc, nhắm vào các lĩnh vực chiến lược như xe điện, pin, thép và khoáng sản quan trọng. Quyết định này được đưa ra khi Tổng thống Joe Biden chuẩn bị lặp lại cuộc đua với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. 

Theo thông báo của Nhà Trắng, thuế suất đối với xe điện sẽ tăng gấp 4 lần lên 100% trong năm nay trong khi thuế suất đối với chất bán dẫn sẽ tăng từ 25% lên 50% vào năm tới. Ngoài xe điện và chất bán dẫn, Washington còn tăng gần gấp ba mức thuế đối với một số sản phẩm thép và nhôm cũng như pin lithium-ion EV và các bộ phận pin. Thuế suất đối với than chì tự nhiên và một số khoáng sản quan trọng khác sẽ tăng từ 0 lên 25% và thuế đối với pin Mặt trời cũng tăng gấp đôi từ 25% lên 50%. 

Quyết định của Washington về thuế quan sẽ được đưa ra sau quá trình đánh giá về các khoản thuế áp đặt trong thời gian xảy ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khi chính quyền của Tổng thống lúc đó là Donald Trump áp đặt mức thuế cao đối với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/5 tuyên bố nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết sau khi có thông tin Mỹ đang lên kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa năng lượng sạch của Trung Quốc như xe điện, pin và các sản phẩm năng lượng Mặt Trời.

Phát biểu trước báo giới, ông Uông Văn Bân khẳng định Trung Quốc luôn phản đối hành động đơn phương tăng thuế, vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và sẽ thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Lan Phương (TTXVN)
Mỹ áp thuế 100% với ô tô điện Trung Quốc, đối mặt nguy cơ bị trả đũa
Mỹ áp thuế 100% với ô tô điện Trung Quốc, đối mặt nguy cơ bị trả đũa

Nhà Trắng áp thuế cao để bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ, nhưng đứng trước nguy cơ gây căng thẳng thương mại

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN