ECCC tuyên bố Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng, Tội ác chống lại loài người và Tội ác chiến tranh

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 16/11, Tòa án đặc biệt tại Tòa án Campuchia (ECCC) đã ra tuyên bố về vụ án 002/02 đối với 2 cựu lãnh đạo Khmer Đỏ là Nuon Chea và Khieu Samphan, theo đó 2 nhân vật này bị kết án tù chung thân.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: PV TTXVN tại Campuchia

Tuyên bố của ECCC cho biết các tội ác trong vụ án 002/02 là Tội ác chống nhân loại, Tội ác chiến tranh và Tội ác diệt chủng liên quan đến các địa điểm làm việc và các nguyên nhân gồm hợp tác xã, công trường đê bao làm việc như Tumnup Trapeng Thmor, Một tháng Giêng, công trường xây dựng sân bay Kompong Chhnang, các trung tâm an ninh 21 (nhà tù Tuol Sleng), Krang Ta Chan và O Kanseng, Sở An ninh Phnom Kral. Hành động diệt chủng đối với người Chăm và người Việt, đối với các phật tử và các quan chức của Cộng hòa Khmer; cũng như việc cưỡng ép kết hôn trên toàn quốc.

ECCC cho biết vụ án 002/02 đã phải trải qua thời gian dài để điều tra xét xử vì tính chất phức tạp, có nhiều cá nhân có liên quan và nhiều nạn nhân, có nhiều tài liệu và phiên tòa phải tiến hành việc chuyển ngữ bằng ba thứ tiếng.

Ông Neth Pheaktra, phát ngôn viên Tòa sơ thẩm của ECCC, đã khẳng định: “Phán quyết ngày 16/11 sẽ là một sự kiện lịch sử đối với ECCC, cho Campuchia, cho thế giới và cho cả công lý quốc tế”.

Để có thể đưa ra kết quả và kết thúc vụ án, tòa đã mất 283 ngày điều tra, xét hỏi từ ngày 17/10/2014 - 11/1/2017. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của 185 người, trong đó có 114 nhân chứng, 63 người thuộc diện dân sự, 8 chuyên gia, cùng như khoảng 83.000 người đã tham gia chứng kiến phiên xét xử liên quan đến vụ án 002/02.

Phát biểu họp báo, Phó Thủ tướng Thường trực Campuchia, Bin Chhin cho biết quá khứ đen tối về Khmer Đỏ sẽ được đưa vào sách giáo khoa để các thế hệ mai sau được biết. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Tài liệu của Campuchia, ông Youk Chhang, cho rằng: “Phán quyết vào ngày 16/11 sẽ kết thúc câu chuyện buồn ở đất nước chúng tôi, dù vết thương rất sâu, nhưng nó đã kết thúc”.

ECCC là tòa án đặc biệt tại Campuchia do Liên hợp quốc và Chính phủ Campuchia lập ra từ năm 2006 nhằm xét xử tội ác của các lãnh đạo Khmer Đỏ gây ra dưới thời diệt chủng.   

Chí Hùng-Minh Hưng-Chanh Đa (TTXVN)
ECCC tuyên bố Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng
ECCC tuyên bố Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng

Ngày 16/11, các lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea và Khieu Samphan đã bị tuyên phạm tội diệt chủng trong giai đoạn chế độ này cầm quyền tại Campuchia 1975-1979.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN