Ecuador lập kỷ lục về xuất khẩu hoa hồng trong dịp lễ Valentine

Ecuador, quốc gia sở hữu những giống hoa hổng nổi tiếng về đẹp và độ bền, sẽ lập kỷ lục về xuất khẩu hoa hồng trong dịp lễ Valentine năm nay với 17.000 tấn hoa hồng được bán sang khắp các nước trên thế giới, nhiều nhất từ trước tới nay.

Theo thông tin từ các nhà chức trách của sân bay quốc tế Mariscal Sucre ở thủ đô Quito, trong thời gian vừa qua, các chuyến bay chở các loại hoa xuất khẩu đã tăng tới 19% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó riêng hoa hồng chiếm tới 90% trong số các loại hoa được Ecuador bán ra nước ngoài. Dự kiến, tới thời điểm ngày lễ Valentine sẽ có tất cả khoảng 300 chuyến bay chở hoa xuất khẩu đi từ sân bay Mariscal Sucre. 

Ecuador là một trong những quốc gia xuất khẩu hoa nhiều nhất thế giới, trong đó chủ yếu là hoa hồng. Hoa hồng Ecuador có khoảng 400 loại, được trồng chủ yếu ở các khu vực sườn núi của dãy Andes, ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, nơi nhiệt độ quanh năm luôn giữ mức không đổi khoảng 14 độ, do đó, sản lượng hoa hồng hàng năm của Ecuador luôn giữ mức ổn định. 

Hoa hồng của Ecuador được xuất khẩu sang 160 nước, trong đó các thị trường nhập khẩu hoa hồng nhiều nhất của Ecuador nhân dịp lễ Valentine là Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, Luxembourg, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất.

Lê Hiền (P/v TTXVN tại La Habana )
Vàng trang sức tung nhiều mẫu mã dịp lễ Valentine
Vàng trang sức tung nhiều mẫu mã dịp lễ Valentine

Nhân ngày lễ tình nhân (Valentine’s Day), các công ty vàng bạc đua nhau tung ra thị trường các mẫu và bộ sưu tập để “ăn theo” ngày này nhằm kích cầu, tăng doanh thu bán hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN