EU sẵn sàng cho mọi kịch bản Brexit

Ủy ban châu Âu đang tiếp tục chuẩn bị cho khả năng Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit) mà không có một thỏa thuận về tương lai mối quan hệ Anh - EU.

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27/9, người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Margaritis Schinas khẳng định EC vẫn đang nỗ lực để đạt thỏa thuận.

Ông Schinas bác bỏ thông tin lan truyền hôm 26/9 về việc một quan chức cấp cao EC cho rằng việc EU không sẵn sàng cho khả năng không đạt thỏa thuận Brexit là "một điều đáng sợ". Theo ông Schinas, không có thay đổi đáng kể trong kỳ vọng của EU về vấn đề này. Ông Schinas cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản. Hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục đàm phán".

Cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cho biết ông đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận về Brexit và một mối quan hệ kinh tế gần gũi trong tương lai. Phát biểu sau cuộc gặp Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha tại thủ đô Brussels của Bỉ, ông Barnier nói: "EU tiếp tục nỗ lực vì một Brexit có trật tự và một mối quan hệ đối tác đầy tham vọng trong tương lai với Anh, trong đó sẽ bao gồm một mối quan hệ kinh tế gần gũi".

Theo kế hoạch, Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3/2019. Tuy nhiên cho đến nay, Anh và EU vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào do bất đồng quan điểm trong vấn đề biên giới giữa vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh và Ireland - nước thành viên EU và vấn đề thương mại giữa hai bên.

Tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức vừa diễn ra tại Áo, các nhà lãnh đạo EU đều tỏ rõ lập trường cứng rắn khi yêu cầu Anh điều chỉnh kế hoạch Brexit. Đáp lại, Thủ tướng May cảnh báo bà sẽ không bao giờ chấp nhận chia tách Vương quốc Liên hiệp Anh, đồng thời cảnh báo nếu không thể đạt một thỏa thuận Brexit "chấp nhận được" đối với Anh, London sẵn sàng rời khỏi EU mà không có thỏa thuận.

27 lãnh đạo EU đã nhất trí gặp lại nhau vào ngày 17 - 18/11 tới để ký một thỏa thuận với Anh.

Bích Liên (TTXVN)
Anh muốn tăng cường quan hệ với ASEAN hậu Brexit
Anh muốn tăng cường quan hệ với ASEAN hậu Brexit

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Anh đã đề nghị Malaysia chuyển tải mong muốn của nước này được tiếp tục hợp tác với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau khi Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN