EU yêu cầu điều tra sản phẩm của Volkswgen

Ủy ban châu Âu ngày 24/9 đã yêu cầu các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu điều tra cấp quốc gia các sản phẩm của hãng sản xuất xe hơi lớn nhất nước Đức Volkswagen sau vụ bê bối sử dụng phần mềm khai gian về lượng khí thải của hàng triệu chiếc xe chạy bằng động cơ diesel của hãng này.


Các mẫu xe của hãng Volkswagen được giới thiệu tại đại lý ở New York, Mỹ ngày 21/9. Ảnh: Reuters/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong thông cáo chung, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề nghị tất cả các nước thành viên tiến hành các điều tra cần thiết và sớm có báo cáo về việc liệu những chiếc xe của Volkswagen được bán tại châu Âu có đáp ứng những quy định châu Âu về mức độ khí phát thải hay không.

EC hy vọng giới chức các quốc gia sẽ tập trung xem xét hậu quả gây ra đối với môi trường của những chiếc xe Volkswagen được bán tại châu Âu, đồng thời khẳng định sẽ không khoan nhượng với hành vi gian lận của hãng này.

EC cho biết sẽ nhận trách nhiệm thiết lập các giới hạn phát thải và các quy tắc về thủ tục kiểm tra. Tuy nhiên, việc thử nghiệm phải được giới chức có thẩm quyền tiến hành thực tế ở tất cả 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, trong vài ngày tới, EC sẽ có cuộc gặp với các cơ quan chức năng phụ trách phát hành chứng nhận tại mỗi quốc gia.

Ngày 22/9, Volkswagen thừa nhận rằng 11 triệu chiếc xe chạy bằng động cơ diesel của hãng này trên toàn thế giới được gắn phần mềm khai gian lượng khí thải sau khi Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) phát hiện VW sử dụng phần mềm này cho 500.000 xe tại thị trường Mỹ.

Trong khi đó, Anh ngày 24/9 cũng đề nghị tiến hành các đợt kiểm tra mới đối với ngành công nghiệp ôtô để đảm bảo rằng một vụ bê bối gian lận về khí thải tương tự như tại hãng Volkswagen không lặp lại.

Bộ trưởng Giao thông Anh Patrick McLoughlin cho biết Cơ quan Chứng nhận xe tại Anh đang làm việc với các nhà sản xuất ôtô để đảm bảo rằng hành vi gian lận tương tự ở Volkswagen không lan rộng trong ngành công nghiệp này. Anh cũng đã kêu gọi EC điều tra hành vi gian nói trên của Volkswagen.

Trước đó, nhiều nước khác như Pháp, Hàn Quốc, Đức, Mỹ... cũng đã kêu gọi tiến hành điều tra sau khi hàng trăm nghìn xe ôtô chạy bằng động cơ diesel của hãng Volkswagen bị phát hiện sử dụng phần mềm báo sai lượng khí thải tại thị trường Mỹ.

VW là tập đoàn chế tạo xe hơi lớn nhất của Đức và là một trong ba hãng xe hơi lớn nhất của thế giới (cùng với GM của Mỹ và Toyota của Nhật Bản). VW sản xuất các thương hiệu xe VW, Audi, SEAT, Skoda, MAN và một số thương hiệu hạng sang như Porsche, Bugatti.

Vụ bê bối gian lận của VW bắt nguồn từ bản báo cáo hồi năm ngoái của Đại học Tây Virginia (Mỹ) đề cập đến lượng khí thải cao từ một số xe của VW. Qua kiểm tra, EPA cho biết những chiếc xe này có thể thải ra khí gây ô nhiễm nhiều gấp 40 lần so với mức quy định.

TTXVN/Tin Tức
Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen từ chức
Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen từ chức

Chiều tối 23/9, Giám đốc điều hành Tập đoàn chế tạo xe hơi lớn nhất châu Âu Volkswagen (VW) Martin Winterkorn đã tuyên bố từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN