FIPP đăng tải thông tin TTXVN xuất bản cuốn sách ‘Sáng tạo Báo chí’ phiên bản tiếng Việt

FIPP - Liên đoàn quốc tế các tạp chí với 700 cơ quan báo chí thành viên, trong đó có gần 60 hiệp hội tạp chí quốc gia – ngày 18/3 đã đăng tải thông tin về việc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) xuất bản cuốn “Sáng tạo Báo chí” giai đoạn 2018-2019 phiên bản tiếng Việt.

Chú thích ảnh
Ảnh: fipp.com

Cuốn sách “Sáng tạo Báo chí” giai đoạn 2018-2019 đề cập tới một loạt vấn đề từ các cơ hội mới trong việc phân phối nội dung đến các cách thức kiếm tiền, từ các công nghệ đỉnh cao trong ngành truyền thông đến những cách thức kể chuyện mới trong thế giới số, hay những phương thức nhằm tìm ra các mô hình kinh doanh tốt nhất-phù hợp nhất cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

“Sáng tạo Báo chí” được coi là cuốn cẩm nang hữu ích dành cho các nhà quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên cũng như những người làm công tác truyền thông doanh nghiệp trong môi trường báo chí đang thay đổi nhanh chóng.

Bài viết của FIPP cho biết TTXVN, với 63 Cơ quan Thường trú (CQTT) tại Việt Nam và 30 CQTT ở nước ngoài, cũng đang hợp tác với nhiều tổ chức báo chí, truyền thông quốc tế để giới thiệu tới độc giả các xu thế báo chí, những nghiên cứu và sản phẩm báo chí chất lượng cao.

Theo FIPP, ấn phẩm mới của cuốn “Sáng tạo Báo chí Thế giới giai đoạn 2019-2020” sẽ được giới thiệu tại Hội nghị Cấp cao Các nhà sáng tạo kỹ thuật số, dự kiến diễn ra vào ngày 25/3/2019 tại Berlin (LB Đức).  

Bảo Khanh/Báo Tin tức
Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm
Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm

Sáng 15/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội báo toàn quốc năm 2019 đã khai mạc với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN