Gần 70% công ty của Nhật Bản bị ảnh hưởng thu nhập do khủng hoảng Ukraine

Một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters cho thấy gần 70% các công ty Nhật Bản cho rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ, với đa số các công ty trả lời giá dầu tăng là mối quan tâm chính của họ.

Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng cộng 69% công ty được khảo sát dự báo cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, với 9% công ty tin rằng sẽ có tác động lớn.

Cuộc khảo sát mới nhất của Reuters Corporate đã nhấn mạnh khả năng gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới đối với các công ty ở Nhật Bản nghèo tài nguyên, và đồng yen yếu đang làm tăng chi phí hàng hóa, gây thêm áp lực lên các hộ gia đình. Trong số các công ty lo ngại về tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraine, 63% cho rằng giá dầu tăng đột biến là nỗi lo chính của họ, trong khi 15% cho biết gián đoạn chuỗi cung ứng là vấn đề đáng ngại.

Khi được hỏi họ muốn chính phủ tập trung vào lĩnh vực nào nhất, 63% doanh nghiệp cho rằng cần phải nỗ lực kiềm chế tăng giá năng lượng với quy mô lớn, 50% doanh nghiệp đề nghị chính phủ nên đưa ra chiến lược tăng trưởng kinh tế và 43% chọn các biện pháp kiểm soát tốt đại dịch COVID-19.

Hãng tin Kyodo vừa đưa tin Chính phủ Nhật Bản đang xem xét đưa ra một gói kích thích kinh tế mới để giúp các doanh nghiệp và người dân giảm bớt khó khăn do chi phí năng lượng cao. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ tăng trợ cấp xăng dầu cho các nhà phân phối dầu mỏ lên trên mức giới hạn để giảm bớt áp lực chi phí.

Vân Anh (TTXVN)
Câu chuyện lương tăng chỉ 4 USD/năm trong gần thập kỷ của người lao động Nhật Bản
Câu chuyện lương tăng chỉ 4 USD/năm trong gần thập kỷ của người lao động Nhật Bản

Lương thấp vẫn là một trong những vấn đề cấp bách đối với nền kinh tế Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN