Giới chức ngoại giao và quốc phòng EU thảo luận về an ninh quốc tế

Trong các ngày 14-15/11, Hội đồng Đối ngoại và Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Brussels, Bỉ, với nhiều nội dung lớn cần bản thảo.

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell phát biểu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, phát biểu với báo giới, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, cho biết trong ngày 14/11, Hội đồng Đối ngoại và Quốc phòng EU sẽ đưa ra quyết định khởi động Sứ mệnh Huấn luyện, hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine (EUMAM). Nhiệm vụ sẽ được triển khai trong vài tuần tới tại Ba Lan và Đức, với mục tiêu huấn luyện khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine.

Chủ đề thứ hai sẽ được thảo luận là tình hình Tây Balkan. Theo quan chức EU, châu Âu đang bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng mới liên quan đến vấn đề vùng lãnh thổ Kosovo  của Serbia. Do đó, các nước cần thảo luận về cách thức tháo gỡ khủng hoảng và tìm kiếm một cách tiếp cận mang tính cấu trúc.

Ngoài ra, hồ sơ hạt nhân Iran cũng được đưa vào chương trình nghị sự, trong đó có việc thảo luận về một gói trừng phạt mới và việc khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc thế giới. 

Ngoài 3 vấn đề trên, Hội đồng Đối ngoại và Quốc phòng EU cũng xem xét tình hình an ninh ở khu vực Hồ Lớn của châu Phi.

Hương Giang (TTXVN)
EU cấm tổ chức cuộc họp đối với các quan chức Anh
EU cấm tổ chức cuộc họp đối với các quan chức Anh

Các quan chức EU đã được yêu cầu không tổ chức các cuộc họp với những người đồng cấp Anh trừ khi họ có liên quan chặt chẽ đến cuộc xung đột ở Ukraine hoặc "bắt buộc về mặt pháp lý", trong một dấu hiệu mới nhất về mối quan hệ băng giá giữa Brussels và London. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN