Hàn Quốc xem xét hợp tác kinh tế với Triều Tiên khi nới lỏng các lệnh trừng phạt

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 27/2 cho biết, chính phủ nước này đang xem xét khả năng hợp tác kinh tế với Triều Tiên nếu các lệnh trừng phạt quốc tế được nới lỏng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki. Ảnh: Yonhap

Ông Hong Nam-ki cho rằng hợp tác kinh tế liên Triều sẽ tạo động lực thúc đẩy cần thiết cho nền kinh tế Hàn Quốc, mặc dù quan chức này không nói cụ thể hình thức hợp tác nào đang được Seoul xem xét. Bộ trưởng Hong Nam-ki đưa ra các phát biểu trên khi ông đi thăm một khu liên hợp gồm y sinh ở Pangyo, phía Nam Seoul, trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội, Việt Nam.

Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt khắt khe của Liên hợp quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc hiện không thể khởi động khu công nghiệp chung Kaesong và chương trình du lịch đến Triều Tiên, cũng như các chương trình hợp tác khác với Bình Nhưỡng.

Hồi tháng 9/2018, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí sẽ nối lại hoạt động của khu công nghiệp chung ở thị trấn Kaesong và chương trình du lịch đến Núi Kumgang của Triều Tiên, nếu “các điều kiện được đáp ứng”.

Khánh Ly/TTXVN (Theo Yonhap)
Trung Quốc: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 là 'bước đi quan trọng'
Trung Quốc: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 là 'bước đi quan trọng'

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/2 cho rằng Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể là "bước đi quan trọng" hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN