Hình ảnh cơ sở hạt nhân bí mật mà Iran đang muốn 'dọn sạch' vì lộ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tố cáo Iran đang sở hữu một “cơ sở dự trữ nguyên tử” bí mật ở Tehran, chứa đến 300 tấn “vật liệu liên quan đến hạt nhân”, mà Tehran đang muốn "dọn sạch" sau khi bị tình báo Israel đột nhập.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel đưa hình ảnh về cơ sở hạt nhân bí mật của Iran. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27/9, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel đã tiến hành một cuộc đột kích vào "kho lưu trữ nguyên tử hạt nhân" của Iran.

“Những gì tôi sắp nói trước đây chưa từng được công khai. Iran có một cơ sở bí mật khác ở Tehran”, Thủ tướng Netanyahu phát biểu, đồng thời đưa ra một bức ảnh chụp cổng trước của một khu phức hợp, ở dưới có cung cấp tên đường chỉ rõ chính xác vị trí cơ sở.

Cơ sở này được cho là nơi để 15 thùng hàng container, trong đó chứa tới 300 tấn vật liệu liên quan đến hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Israel tuyên bố Iran đang tìm cách “dọn sạch” kho bí mật này sau cuộc đột kích của Tel Aviv trên và kêu gọi các quốc gia có khả năng vệ tinh theo dõi sát sao cơ sở.

“Vì chúng tôi đã xâm nhập cơ sở dự trữ nguyên tử, nên họ đang tất bận dọn dẹp để xóa dấu vết. Tháng trước, họ đã loại bỏ 15 kg chất phóng xạ. Họ làm việc đó bằng cách nào? Họ đưa lượng phóng xạ đó ra ngoài và phân tán khắp Tehran trong một nỗ lực để che giấu bằng chứng”, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Thủ tướng Netanyahu hối thúc người dân Tehran lên trang web mua sắm Amazon tìm mua một máy đo Geiger để kiểm tra mức độ nhiễm xạ trong thành phố.

Nhà lãnh đạo Israel còn chỉ trích Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vì đã không có bất kỳ hành động nào sau báo cáo của Israel về "kho lưu trữ bí mật".

Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Israel buộc tội Iran trước cuộc họp Đại Hội đồng Liên hợp Quốc với các công cụ hỗ trợ hình ảnh. Năm 2012, Thủ tướng Netanyahu cũng thuyết trình bằng hình vẽ một quả bom đang bốc cháy, ám chỉ tiến trình hạt nhân của Iran.

Phản ứng trước lời cáo buộc mới nhất từ phía Israel, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 28/9 lên tiếng chỉ trích bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu là một show “trình diễn nghệ thuât và thủ công”, và Israel nên tự lo chương trình hạt nhân của nước mình. Đăng trên mạng xã hội Twitter cùng ngày, Ngoại trưởng Zarif tố ngược Israel cũng đang phát triển chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp và bí mật của riêng mình.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tàu hàng 'khủng' của Nga rẽ sóng Địa Trung Hải, chở S-300 tới cho Syria
Tàu hàng 'khủng' của Nga rẽ sóng Địa Trung Hải, chở S-300 tới cho Syria

Một chiếc tàu hàng lớn của Nga đang rẽ sóng qua eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, nhằm hướng quân cảng Tartous ở miền tây Syria. Con tàu được cho là chở theo hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, theo đúng lời hứa nhanh chóng chuyển giao của Moskva sau vụ máy bay Nga bị bắn rơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN