Huawei đã phạm ‘trọng tội’ gì khiến Mỹ trừng phạt?

Mối quan hệ không mấy thân thiện giữa Mỹ và Huawei trong một thập niên qua đã lên đến cao trào vào ngày 15/5 khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cấm các tập đoàn trong nước bắt tay kinh doanh với công ty Trung Quốc này.

Chú thích ảnh
Một cửa hàng của Huawei tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Mặc dù từ lâu Mỹ nghi ngờ Huawei có dính líu tới hành vi trái pháp luật nhưng hiện chưa rõ trong thời gian gần đây công ty này đã phạm phải “trọng tội” gì để trở thành mục tiêu bị “nhắm bắn”. Kênh CNN (Mỹ) cho biết lệnh cấm cửa này còn khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ.

Ngày 20/5, chính quyền Tổng thống Trump đã nới lỏng với Huawei và tạo điều kiện cho những công ty nhỏ cung cấp viễn thông tại vùng nông thôn Mỹ. Đối với nhiều công ty Mỹ khác, lệnh cấm vẫn có hiệu lực.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc đã căng thẳng trong hơn 1 năm qua và Huawei lại mắc kẹt ở giữa.

CNN cho rằng Huawei có thể đóng vai trò lợi điểm để thương lượng bởi đây là công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc đang tham vọng giữ vị trí số 1 thế giới về sản xuất điện thoại. Huawei còn nằm trong nhóm nhỏ những công ty cung cấp hệ thống mạng không dây 5G.

Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng ông có thể cân nhắc nhẹ tay với Huawei trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Trung Quốc.

Vậy hành động nào đã khiến Huawei trở thành mục tiêu của các quan chức Mỹ?

Mối liên kết với chính phủ Trung Quốc

Năm 2012, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đưa ra báo cáo về cuộc điều tra kéo dài một năm trời trong đó đánh giá Huawei là mối đe dọa với an ninh Mỹ.

Bản báo cáo kết luận rằng Huawei cùng công ty viễn thông Trung Quốc khác là ZTE đã hoạt động chịu sự lãnh đạo của chính phủ Trung Quốc do vậy không nên để hai công ty này được vận hành tại các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ kiểm soát hệ thống mạng không dây.

Trong khi đó, Huawei khẳng định họ hoạt động độc lập không phụ thuộc vào chính phủ Trung Quốc. Nhưng chính quyền Tổng thống Trump hiện nay vẫn tìm cách gây áp lực lên nhiều quốc gia khác để ngừng mua thiết bị viễn thông từ Huawei.

Quan hệ với Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ còn đệ đơn kiện Huawei vào đầu năm nay, cáo buộc công ty Trung Quốc này vi phạm lệnh trừng phạt Washington áp đặt lên Tehran.

Trước đó, theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, giới chức Canada đã bắt giữ Giám đốc Tài chính đồng thời là con gái của người sáng lập Huawei, bà Mạnh Vãn Chu vào ngày 1/12/2018. Bà Mạnh Vãn Chu đang đối mặt với khả năng bị dẫn độ đến Mỹ.

Huawei đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc. Trong khi đó, người sáng lập Huawei là ông Nhậm Chính Phi tuyên bố không có kế hoạch đến Mỹ do lo ngại có thể bị xét xử.

Chú thích ảnh
Logo của Huawei trong một điểm chờ xe buýt ở Mexico. Ảnh: Reuters

Nghi vấn trộm tài sản trí tuệ

Chính quyền Tổng thống Trump kiện Huawei nghi ngờ công ty này trộm bí mật thương mại từ T-Mobile. Theo cáo trạng, Huawei đã trộm công nghệ độc quyền thử nghiệm điện thoại của T-Mobile mang tên Tappy.

Chính phủ Mỹ còn nghi ngờ nhóm quản lý tại Huawei hứa hẹn thưởng hậu hĩnh cho nhân viên lấy được thông tin quan trọng từ các đối thủ.

Cạnh tranh vì công nghệ tương lai

Công nghệ của Huawei được đánh giá rất thiết yếu với tương lai mạng không dây 5G. Mỹ cũng để mắt đặc biệt với mạng không dây này.

CNN cho biết Huawei là công ty tiên phong trong mạng 5G. Các đối thủ của Huawei chỉ có Nokia và Ericsson. Nếu xét về “tương quan lực lượng” thì Huawei là công ty lớn hơn do vậy có năng lực cung cấp công nghệ nhanh và rẻ hơn.

Mỹ kỳ vọng các công ty viễn thông của quốc gia này sẽ đứng đầu về 5G. Theo CNN, 5G có thể hỗ trợ người sử dụng những công nghệ thay đổi nền kinh tế trong thời gian tới, trong đó có xe không người lái.

Hy vọng nào cho tương lai?

Trong tháng 4/2018, Bộ Thương mại Mỹ cho rằng ZTE lừa dối Washington về xử lý nhân viên vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên và Iran. Mỹ đã “cấm cửa” các công ty Mỹ bán phụ kiện cho ZTE.

Nhưng một tháng sau, Tổng thống Trump khẳng định sẽ làm việc riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để đưa ZTE trở lại thị trường nhanh chóng. Nhà Trắng dỡ bỏ lệnh trừng phạt trong tháng 7 sau khi ZTE đồng ý chỉnh đốn các sai sót.

Do vậy, chính quyền Tổng thống Mỹ có thể tận dụng Huawei, vốn lớn hơn ZTE khá nhiều, làm quân bài trao đổi trong chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Mỹ có thể yêu cầu Trung Quốc nhượng bộ chính trị để đổi lại giảm cường độ trừng phạt đối với Huawei.

Tuy nhiên, Huawei cũng không chỉ ngồi một chỗ chờ Mỹ và Trunng Quốc giải quyết vấn đề. Công ty này đã kiện chính phủ Mỹ hồi tháng 3 năm nay.

Hà Linh/Báo Tin tức
173 hãng thời trang Mỹ viết thư xin Tổng thống Trump ‘nhẹ tay’ với Trung Quốc
173 hãng thời trang Mỹ viết thư xin Tổng thống Trump ‘nhẹ tay’ với Trung Quốc

Một loạt thương hiệu giày dép lớn tại Mỹ như Nike, Adidas đồng loạt ký một bức thư gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề nghị ông cân nhắc chính sách tăng thuế đối với giày “Made in China”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN