Indonesia sửa đổi Luật bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 12/12, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ban hành sắc lệnh sửa đổi Luật số 7/2017, đảm bảo cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2024 sẽ diễn ra theo đúng lịch trình và tạo ổn định chính trị trong nước.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Cục trưởng Chính trị và Hành chính công thuộc Bộ Nội vụ, ông Bahtiar cho biết sắc lệnh trên được ban hành nhằm làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức bầu cử ở thủ đô quốc gia mới Nusantara, cũng như ở 4 tỉnh tự trị mới Nam Papua, Trung Papua, Cao nguyên Papua và Tây Nam Papua. Theo quy định, các chính đảng bắt buộc phải có văn phòng thường trú ở mỗi tỉnh. Cuộc bầu cử năm 2024 ở thủ đô mới sẽ diễn ra tương tự như cuộc bầu cử năm 2019 và sẽ không có khu vực bầu cử đặc biệt cho thủ đô mới Nusantara vốn nằm trong tỉnh Đông Kalimantan.

Theo sắc lệnh, Ủy ban bầu cử (KPU) và Ủy ban giám sát bầu cử (Bawaslu) sẽ thành lập các văn phòng tại 4 tỉnh mới. Các tỉnh mới được thành lập tại Papua sẽ được phân bổ ghế trong Hạ viện (DPR), Thượng viện (DPD), cũng như tổ chức bầu cử để lựa chọn ra các thành viên của Hội đồng lập pháp nhân dân cấp tỉnh (DPRD).

Sắc lệnh của Tổng thống quy định rằng Hạ viện Indonesia (DPR) sẽ có 580 thành viên, tăng so với mức 576 thành viên trong Hạ viện khóa 2019-2024 hiện nay.

Hữu Chiến (TTXVN)
Indonesia kêu gọi tăng cường hợp tác trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu
Indonesia kêu gọi tăng cường hợp tác trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu

Ngày 18/11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tăng cường hợp tác cụ thể trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN