Iran đình chỉ thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân

Iran đã thông báo với đại sứ của các nước Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga về quyết định của nước này "ngừng thực hiện một số cam kết" trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 ký giữa Tehran vào nhóm các nước này cùng với Mỹ.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran nằm cách thủ đô Tehran 1.200 km về phía nam ngày 20/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra ngày 8/5 - đúng 1 năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif thông báo quyết định của Iran đình chỉ việc thực hiện một số cam kết tự nguyện trong thỏa thuận nói trên. Tuy nhiên, ông khẳng định Tehran không rút khỏi thỏa thuận này. 

Theo đài truyền hình quốc gia IRIB, một bức thư của Tổng thống Hassan Rouhani đã được gửi tới đại sứ của những nước trên, trong đó khẳng định Iran vẫn tham gia thỏa thuận hạt nhân bất chấp việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này vào năm ngoái. 

Động thái của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về tình hình Tehran leo thang với việc Mỹ cho biết nước này đang triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một phi đội máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới vùng Vịnh mà theo lý giải của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton là nhằm sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công nhằm vào những lợi ích của Mỹ tại khu vực này.

Lan Phương (TTXVN)
Iran kêu gọi EU có hành động cụ thể nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân
Iran kêu gọi EU có hành động cụ thể nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 29/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi kêu gọi các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran, mang tên "Kế hoạch hành động chung toàn diện" (JCPOA), cần có hành động cụ thể, bên cạnh việc ủng hộ chính trị đơn thuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN