Iraq hoan nghênh việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Theo truyền thông Trung Đông, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeongày 22/12, Tổng thống Iraq Barham Salih đã bày tỏ hy vọng rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ góp phần giải quyết xung đột và sẽ không dẫn tới tình trạng leo thang căng thẳng mới.

Chú thích ảnh
 Các lực lượng Mỹ di chuyển tới gần làng Darbasiyah, miền Bắc Syria, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Tổng thống Salih đã khẳng định việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ là “chất xúc tác cho hòa bình” dựa trên sự tôn trọng quyền của người dân Syria và quyết định độc lập của họ. Điều này cũng sẽ không tạo ra sự khởi đầu mới cho giai đoạn can thiệp và bạo lực. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Salih cũng nhấn mạnh rằng Iraq sẽ không gánh chịu hậu quả từ những căng thẳng khu vực và quốc tế, đồng thời chủ quyền và lợi ích của quốc gia này cần phải được bảo vệ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tái khẳng định cam kết của Washington sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Nhà Trắng hôm 19/12 thông báo Mỹ sẽ bắt đầu rút quân khỏi Syria, đồng thời khẳng định động thái này không đồng nghĩa với việc chấm dứt liên minh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Việt Khoa (TTXVN)
4 kịch bản ở Syria sau khi Mỹ rút quân
4 kịch bản ở Syria sau khi Mỹ rút quân

Quyết định rút toàn bộ hơn 2.000 binh sĩ Mỹ ra khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều nhà lập pháp, với những lo ngại điều đó có thể tác động đến tình hình thực địa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN