Italy lên án các hành động khiêu khích tại Ukraine và Belarus

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 21/12, Thủ tướng Italy Mario Draghi lên án mọi hành động khiêu khích tại Ukraine, cuộc khủng hoảng người di cư ở khu vực biên giới giữa Ba Lan và Belarus, đồng thời kêu gọi giải pháp đối thoại.

Chú thích ảnh
Người di cư tập trung tại khu vực biên giới Belarus - Ba Lan ngày 14/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ XIV, Thủ tướng M. Draghi khẳng định: “Chúng ta quyết tâm giảm xung đột ngày càng rõ ràng tại khu vực biên giới phía Đông của châu Âu”. Nhà lãnh đạo Italy nhấn mạnh “kiên quyết lên án mọi hành động khiêu khích” và “phải tiếp tục đối thoại, ở cấp độ song phương và đa phương".

Thủ tướng M. Draghi cho rằng: “Cần thúc đẩy phòng thủ châu Âu, bổ sung cho NATO. Chiến lược La bàn mà chúng ta sắp áp dụng là bước đầu tiên, sau đó cần phải có cam kết lớn hơn nữa về khả năng quân sự và nguồn lực tài chính. Chúng ta phải xây dựng một chính sách đối ngoại rõ ràng và mạnh mẽ hơn, trang bị cơ chế ra quyết định hiệu quả, bắt đầu từ việc khắc phục nguyên tắc đồng thuận. Trong các liên minh, mối quan hệ với Mỹ đang và sẽ vẫn là trung tâm".

Bên cạnh đó, Thủ tướng Draghi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp ước Quirinal lịch sử với Pháp, kế hoạch hành động với Đức. Thủ tướng Draghi nêu rõ: “Hiệp ước Quirinal mà chúng ta đã ký vào ngày 26/11 đánh dấu một thời điểm lịch sử trong quan hệ giữa Italy và Pháp. Và công việc về “kế hoạch hành động” mà chúng ta đã bắt đầu Đức sẽ mang lại sự phối hợp chính trị lớn hơn giữa hai nước”.

Theo nhà lãnh đạo Italy, Italy đã đóng vai trò trung tâm trên trường quốc tế, đặc biệt trên cương vị Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), nhóm đã đạt những tiến bộ đáng kể về thuế toàn cầu, phân phối vaccine và chống biến đổi khí hậu. Thủ tướng Italy khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa đa phương, và cho rằng mọi vấn đề toàn cầu phải có phản ứng tập thể.

Hải Linh (TTXVN)
EU đề xuất các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề người di cư tại biên giới Belarus
EU đề xuất các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề người di cư tại biên giới Belarus

Ngày 1/12, Ủy ban châu Âu (EU) đã đề nghị nới lỏng các quy định về tị nạn nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) giáp với Belarus đối phó với dòng người di cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN