Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Brazil: Ứng cử viên cánh hữu đang dẫn đầu

Theo kết quả kiểm gần 3/4 số phiếu trong vòng bầu cử tổng thống thứ nhất tại Brazil, ứng cử viên cánh hữu Jair Bolsonaro đang dẫn đầu, trong khi đó, ứng cử viên của đảng Lao động cánh tả Fernando Haddad ở vị trí thứ 2.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban bầu cử Brazil cho biết với 96% số phiếu được kiểm, ông Bolsonaro giành được 46,6% số phiếu bầu trong khi ông Haddad được 28,4%.  

Theo kết quả sơ bộ nêu trên, hai ứng cử viên hàng đầu, gồm ứng cử viên cánh hữu Jair Bolsonaro và ứng cử viên của đảng Lao động cánh tả Fernando Haddad sẽ tranh cử vòng hai vào cuối tháng này.

Cùng với bầu cử tổng thống, khoảng 147 triệu cử tri Brazil cũng bỏ phiếu để bầu 27 thống đốc bang, 54 thượng nghị sĩ, 513 hạ nghị sĩ liên bang và 1.059 nghị sĩ cấp tiểu bang.

Việt Hải (TTXVN)
Brazil tiến hành tổng tuyển cử
Brazil tiến hành tổng tuyển cử

Ngày 7/10, các điểm bỏ phiếu tại Brazil đã mở cửa để người dân đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bị xem là chia rẽ nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong nhiều năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN