Khủng bố IS bất ngờ xây dựng 'biệt đội xe KIA, Huyndai' hùng hậu ở Mosul

Dựa trên các video tuyên truyền của IS và đánh giá của lực lượng an ninh Iraq thì “xế hộp” của hai nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc là KIA và Hyundai đã có tần suất xuất hiện tăng vọt tại Mosul - thành phố lớn thứ hai của Iraq đang bị IS chiếm giữ.

Một xe KIA Sorento bị IS trưng dụng và thay đổi hình thức.

Các mẫu xe SUV của KIA và Hyundai mà phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng có phần phía sau không được bọc thép bổ sung, đây là bằng chứng cho thấy những ô tô này đã bị tận dụng làm phương tiện đánh bom liều chết. 

Sau khi xâm chiếm Mosul, IS đã dùng vũ lực tịch thu nhiều xe ô tô của người dân thường và SUV được đánh giá là lựa chọn hàng đầu của IS nhằm tiến hành tấn công liều chết.

So sánh với các loại xe khác, SUV có thể “xử lý” nhiều loại địa hình phức tạp và sở hữu hệ thống giảm sóc chắc chắn tạo điều kiện tải thêm trọng lượng (đơn cử hàng trăm kg thuốc nổ) mà không gây ra cảnh tượng võng sụt.

Trong khi đó, những xe bán tải như Toyota Hilux thường có phần thùng xe lớn đẽ bị máy bay không người lái phát hiện và đây có thể là lý do khiến IS lạnh nhạt với “biệt đội xe Toyota” và chuyển sang ưu ái dòng xe của KIA và Hyundai.

Phiến quân IS cũng dồn lực ngụy trang những chiếc xe chúng sử dụng để hòa nhập vào giao thông công cộng. Với số lượng tăng mạnh xe SUV của các hãng ô tô Hàn Quốc ở Mosul đã dẫn đến câu hỏi làm thế nào phiến quân IS lại sở hữu được phương tiện này.

Với số lượng xe hùng hậu và đa phần là mới cóng, nhiều ý kiến cho rằng chỉ những đại lý bán xe mới có thể đã đáp ứng được nhu cầu của IS.

Trong ảnh chụp năm 2013 là một phòng trưng bày xe của KIA tại Mosul.

Đại diện của KIA xác nhận với Business Insider rằng hãng xe này đã mở hai đại lý tại Mosul từ năm 2012 tuy nhiên phủ nhận thông tin ô tô của hãng đã rơi vào tay IS. Theo đại diện của KIA, hãng đã di dời tất cả xe ô tô trước khi IS tràn vào Mosul và các đại lý xe tại thành phố lớn thứ hai của Iraq cũng đã đóng cửa từ năm 2014.

Tuy nhiên đại diện của KIA từ chối đưa ra chi tiết số lượng xe được chuyển ra khỏi Mosul và hoàn cảnh nào dẫn đến quyết định rút xe của họ trước khi IS ập đến. Theo KIA, xe ô tô của hãng có thể đã bị IS trộm từ người dân thường ở Mosul, những khách hàng đã mua phương tiện này trong 2 năm hãng xe hơi Hàn Quốc kinh doanh tại đây.

Dòng xe KIA và Hyundai trong các đoạn video của IS đều thuộc thời kỳ 2012-2014, khớp với nhận định của hãng sản xuất ô tô Hàn Quốc.
 

Xe Hyundai Tucson bị gia cố kim loại ở phần thân trước tại Mosul.

KIA không phải là hãng xe duy nhất từng kinh doanh ở Iraq. Hyundai và Chrysler đã hoạt động tại thủ đô Baghdad, cách Mosul 250km. Năm 2004, Hyundai trở thành một trong những hãng xe đầu tiên bắt tay vào kinh doanh tại Iraq trong nhiều thập niên. Địa điểm các kho chứa xe Hyundai luôn được giữ bí mật để tránh sự phát hiện của những nhóm cướp.

Tháng 10/2015, cơ quan điều tra về khủng bố của Bộ Ngân khố Mỹ đã yêu cầu hãng sản xuất xe hơi Toyota hợp tác cung cấp thông tin giúp tìm ra nguyên nhân của hiện tượng IS sở hữu lượng lớn xe của hãng này.

Năm 2014, đài PRI của Mỹ đưa tin rằng hàng chục chiếc Toyota Hilux được Nhà Trắng đồng ý chuyển giao cho Quân đội Syria Tự do-lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad- đã rơi vào tay IS. Chính những thành viên Quân đội Syria Tự do đầu quân cho IS đã đem theo các xe Toyota Hilux này.

Hà Linh (Tin Tức/TTXVN)
IS dựng xe quân sự giả bằng gỗ nhằm 'qua mặt' chiến đấu cơ
IS dựng xe quân sự giả bằng gỗ nhằm 'qua mặt' chiến đấu cơ

Phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq đã hì hụi dựng các mẫu xe quân sự giả từ gỗ ván, bìa các tông… với hy vọng có thể đánh lừa những chiến đấu cơ đang ngày đêm thực hiện không kích nhằm vào chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN