Lãnh đạo hai phe đối địch Libya gặp nhau tại Italy

Ngày 13/11, bên lề Hội nghị về Libya diễn ra tại Palermo (Italy), Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ Fayez al-Sarraj đã gặp Tướng Khalifa Haftar, chỉ huy lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị về Libya tại Palermo, Italy ngày 13/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai phe đối địch chính của Libya gặp nhau trong hơn 5 tháng qua.

Phát biểu với báo giới, một nguồn tin Chính phủ Italy cho biết cuộc gặp do Thủ tướng nước này Giuseppe Conte làm trung gian. Thủ tướng Conte cũng đã có cuộc gặp song phương với Tướng Haftar vào tối 12/11.

Mặc dù không có tuyên bố nào về đột phá ngoại giao, song phát biểu trên trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn của Thủ tướng al-Sarraj khẳng định GNA cam kết thực thi lộ trình của LHQ nhằm tổ chức một cuộc bầu cử vào đầu năm 2019 sau khi khung Hiến pháp được đưa ra. 

Trong khi đó, một nhà ngoại giao Italy cho biết Tướng Haftar đã bày tỏ sự ủng hộ ông al-Sarraj tiếp tục giữ cương vị là thủ tướng cho đến khi tổ chức được bầu cử.     

Trước đó, Tướng Haftar tuyên bố không tham gia hội nghị bàn tròn cùng các lãnh đạo khác tại Hội nghị về Libya. Động thái trên đã phủ bóng đen lên nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm khởi động lại tiến trình chính trị bị trì hoãn lâu nay và tổ chức các cuộc bầu cử tại Libya. 

Trước đó, trong một hội nghị bàn về Libya hồi tháng 5, lãnh đạo hai phe đối địch chính này cũng đã gặp nhau. Hội nghị này đã đưa ra cam kết tổ chức cuộc bầu cử vào tháng 12 tới, song đang bị hoãn lại vô hạn định.

Cũng trong ngày 13/11, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay tuyên bố Ankara rút khỏi Hội nghị về Libya tại Italy do "thất vọng sâu sắc" trước việc nước này không được tham gia một số cuộc hội đàm.

Libya rơi vào tình trạng bất ổn và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamar Gadhafi năm 2011. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2015, Libya vẫn chìm trong bạo lực, hỗn loạn và chia rẽ chính trị.

Hiện ở quốc gia này tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm GNA hoạt động tại thủ đô Tripoli do Thủ tướng Fayez al-Serraj lãnh đạo và một chính quyền tại miền Đông được Tướng Haftar hậu thuẫn. GNA vẫn chưa thể thành lập lực lượng quân đội riêng, mà vẫn phải dựa vào các nhóm dân quân để bảo vệ thủ đô.

Ngọc Hà (TTXVN)
Khai mạc hội nghị về Libya tại Italy
Khai mạc hội nghị về Libya tại Italy

Hội nghị về Libya diễn ra trong hai ngày đã chính thức khai mạc ngày 13/11 tại thành phố Palermo, miền Nam Italy nhằm thảo luận tiến trình giúp quốc gia Bắc Phi này khôi phục ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN